Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự chế đầu tiên

16:20, 27/04/2017
|

(VnMedia) - Hôm qua (26/4), Trung Quốc đã chính thức hạ thủy tàu sân bay tự chế đầu tiên mang tên Type 001A. Tuy nhiên, đây là chiến tàu sân bay thử 2 của Trung Quốc sau tàu sân bay Liêu Ninh.

Buổi lễ hạ thủy diễn ra ở xưởng đóng tàu Đại Liên của Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc, nơi con tàu này được chế tạo.

Lễ hạ thủy này có sự tham gia của Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phan Thành Long.

Một số thông tin trước đây cho biết, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc sẽ được đưa vào hoạt động năm 2020.

Tàu sân bay Type 001A có kích thước dài 315 mét và rộng 75 mét. Tàu có độ choán nước 70.000 tấn. Tàu này có thể mang theo 15 máy bay J-15 cùng các máy bay khác; và sử dụng động cơ truyền thống, chứ không phải động cơ hạt nhân.

Theo các quan chức quân đội Trung Quốc, Bắc Kinh dự kiến sẽ chế tạo ít nhất 4 chiếc tàu sân bay cho Hải quân nước này.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc