Dùng taxi vận chuyển 5 bánh heroin đi giao dịch

10:14, 15/12/2017
|

(VnMedia) - Khi đang giao dịch ma túy, 2 đối tượng bị lực lượng chức năng ập đến bắt quả tang, thu giữ 1 túi màu đen, bên trong chứa 5 bánh heroin.

Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thành công Chuyên án 118M bắt giữ 2 đối tượng mua bán heroin trái phép, thu giữ 5 bánh heroin.

Trước đó, qua một thời gian trinh sát trên địa bàn, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện có một đường dây mua bán ma túy từ huyện Quế Phong đưa về thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn, sau đó vận chuyển ra các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng tiêu thụ.

Một trong hai đối tượng bị bắt giữ
Một trong hai đối tượng bị bắt giữ

Đối tượng Lang Văn Anh và Trần Thanh Minh bị bắt giữ. Ảnh: Đ.A
Đối tượng Lang Văn Anh và Trần Thanh Minh bị bắt giữ. Ảnh: Đ.A

Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An, Cục C47 và Cục A71 Bộ Công an, Công an huyện Quế Phong lập Chuyên án 118M để đấu tranh, triệt phá.

Tới 18 giờ 30 ngày 13/12, lực lượng của ban chuyên án phát hiện đối tượng nghi vấn Lang Văn Anh (SN 1980, trú bản Ná Phí, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đi taxi từ hướng huyện Quế Phong theo Quốc lộ 48 hướng xuống huyện Nghĩa Đàn.

Không lâu sau, đối tượng Trần Thanh Minh (SN 1967, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) cũng xuất hiện trên một chiếc xe máy.

Khi chiếc taxi đang chạy trên QL48, đến dốc chợ Hều, thuộc xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn thì bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, khóa chặt trước sau bắt gọn.

Thời điểm bị bắt, đối tượng Lang Văn Anh đang ôm một túi da màu đen đựng 5 bánh heroin. Thấy Anh bị bắt, Minh lao xe máy vào lực lượng chức năng để thoát thân, nhưng các trinh sát kịp thời áp sát, khống chế.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sau khi lấy hàng từ Anh, Minh sẽ vận chuyển ra Hà Nội, Hải Phòng bán để kiếm lời.

Hiện, chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Lam Giang


Ý kiến bạn đọc