Dùng kiếm chém nạn nhân tử vong ngay tại quán bia

14:33, 12/12/2017
|

(VnMedia) - Tại quán bia, đối tượng Việt đã dùng kiếm chém vào vùng sườn anh Nguyễn Văn Minh, khiến nạn nhân tử vong sau đó...

Các đối tượng tại phiên xét xử
Các đối tượng tại phiên xét xử

Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Đỗ Văn Việt (SN 1998), Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) và Nguyễn Quý Tú (SN 1993), cùng ở Sóc Sơn, Hà Nội ra xét xử tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều ngày 7/9/2015, Dũng và Tú rủ nhau đi nhậu tại một quán bia ở khu vực Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. Tại đây, nhóm của Dũng có mâu thuẫn với nhóm của anh Nguyễn Quý Việt, Lê Văn Hòa và Nguyễn Văn Minh (cùng trú ở Sóc Sơn).

Đúng lúc này, Tú nhìn thấy Đỗ Văn Việt đi xe máy qua quán bia nên gọi Việt vào kể lại việc mâu thuẫn. Sau đó, Việt lẳng lặng đứng dậy đi ra khỏi quán, Dũng, Tú nhanh chóng thanh toán rồi phóng xe máy đi theo.

Một lúc sau, nhóm Việt, Dũng Tú, quay lại quán bia cùng với dao và kiếm. Đỗ Văn Việt xông đến đến túm tóc anh Lê Văn Hòa, vung kiếm chém liên tiếp 3 nhát vào lưng nạn nhân. Dũng cũng xông đến chém nhiều nhát vào mặt anh Hòa.

Chưa dừng lại, Việt còn cầm kiếm đâm một nhát vào vùng sườn anh Nguyễn Văn Minh. Bị tấn công, anh Minh chạy vào phía trong gần khu bếp của quán và gục ngã.

Anh Nguyễn Văn Minh sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Minh đã tử vong. Quá trình điều tra, anh Hòa đã từ chối giám định thương tích và không yêu cầu bồi thường gì.

Sau một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, do đó tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Việt và Nguyễn Văn Dũng cùng chung mức án 20 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Quý Tú nhận mức án 19 năm tù về tội giết người.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc