Đào móng nhà, phát hiện quả bom 'khủng'

09:05, 08/12/2017
|

(VnMedia) - Thuê máy xúc đào móng nhà, một hộ dân ở Kỳ Sơn hoảng hốt khi phát hiện một quả bom dài 1,2m nằm cách mặt đất hàng mét.

Lực lượng chức năng Kỳ Sơn phong tỏa hiện trường, đưa quả bom ra khỏi khu dân cư
Lực lượng chức năng Kỳ Sơn phong tỏa hiện trường, đưa quả bom ra khỏi khu dân cư.  Ảnh L.P

Chiều 7/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và các đơn vị chuyên trách đã di chuyển quả bom dài 1,2m từ nhà dân ra khu vực an toàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, gia đình ông Lầu Chông Vừ (trú thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) thuê máy múc vào tại bản Piêng Phô, xã Phà Đánh để đào móng, san nền làm nhà.

Tại vị trí đào móng, khi máy múc múc xuống lòng đất khoảng mấy mét thì phát hiện một quả bom. Gia đình ông Vừ lập tức báo cho chính quyền xã Phà Đánh và Ban chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường. Tiến hành cân đo, quả bom có chiều dài 1,2 m, đường kính 45 cm, trọng lượng 350 kg vẫn còn nguyên ngòi nổ. Theo nhận định ban đầu, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Sau khi tiến hành các biện pháp kỹ thuật, lực lượng chức năng đã di dời quả bom ra khỏi khu dân cư, đưa đến nơi an toàn chờ xử lý.

Lam Giang

 


Ý kiến bạn đọc