Bình Dương: Chủ karaoke tử vong khi ngăn 'huyết chiến'

19:43, 19/12/2017
|
Hai nhóm thanh niên trong lúc hát karaoke xảy ra mâu thuẫn, truy sát nhau bằng hung khí và đâm chết chủ quán. 

Đến chiều 19-12, các trinh sát vẫn đang ráo riết truy tìm những người liên quan đến vụ chém nhau làm chủ quán karaoke Anh Quân (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) tử vong.  Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 19-12, hai nhóm thanh niênkhoảng 20 người hát ở hai phòng khác nhau  tại quán trên.

Môt số thanh niên liên quan được đưa về trụ sở công an làm rõ. Ảnh: CTV
Môt số thanh niên liên quan được đưa về trụ sở công an làm rõ. Ảnh: CTV

Hai nhóm này quen biết nhau nên trong lúc hát đã qua giao lại giao lưu bằng bia.

Khoảng nửa giờ sau, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát bằng hung khí. Thấy vậy, nhân viên quán là Đinh Văn Điệp đã can ngăn thì bị chém khiến bị thương nặng.

Chủ quán là ông Lê Văn Trung (43 tuổi) chạy ra  can ngăn. Bất ngờ ông Trung bị một thanh niên tromg đám hỗn chiến này dùng dao tấn công trúng ngực, làm ông gục tại chỗ. Một người quen của ông Trung tên Khách căn ngăn cũng bị đám đông này truy sát chấn thương nặng.  Gây án xong, cả hai nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường. Chủ quán tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Theo PLO


Ý kiến bạn đọc