Bé trai 6 tuổi bị bảo vệ dân phố đâm gục trên đường

14:16, 27/11/2017
|

Thấy bé trai 6 tuổi đi bộ qua đường, nam thanh niên từ trong chốt gác bảo vệ dân phố lao ra tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào chiều 26.11 tại đường Trịnh Đình Trọng (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) khiến bé trai 6 tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h, thanh niên tên Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, ngụ phường 5, quận 11) đang ngồi trong chốt gác bảo vệ dân phố trên đường Trịnh Đình Trọng thì thấy bé trai 6 tuổi đi ngang qua đường.

Người này sau đó cầm dao lao sang đường tấn công bé trai. Nạn nhân chạy đi một đoạn thì gục trên vũng máu.

Dù được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bé trai đã tử vong.

Ngay sau án mạng xảy ra, Công an quận Tân Phú có mặt tại hiện trường bắt giữ nam thanh niên đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được cảnh sát làm rõ.

Theo Dân Việt


Ý kiến bạn đọc