Hỗn chiến đẫm máu giữa Thủ đô, một người bị chém đứt cổ

05:46, 26/10/2017
|

(VnMedia) - Hai nhóm thanh niên đã dùng dao, gậy gỗ, tuýp sắt lao vào nhau đánh nhau khiến một người bị chém đứt cổ, dẫn đến tử vong.

Các bị cáo tại phiên xét xử
Các bị cáo tại phiên xét xử

Đánh nhau đẫm máu

Ngày 25/10, TAND TP Hà Nội đưa hai bị cáo Vũ Quang Vinh (SN 1991, ở Hà Đông, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992, ở Thanh Hóa) ra xét xử về tội Giết người.

Nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Ngọc Đạt (trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Trong vụ án này, ngoài 2 bị cáo trên, còn có 7 đối tượng liên quan đã bị kết án về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo buộc, chiều ngày 6/9/2012, Nguyễn Mạnh Hà (SN 1986, trú tại Đông Hưng, Thái Bình) ngồi uống bia với nhóm bạn (trên địa bàn phường Mộ Lao, quận Hà Đông).

Sau khi uống bia xong, Hà điều khiển xe máy về nhà tại phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Trên đường về, Nguyễn Mạnh Hà điều khiển xe máy đi ngược chiều (vào làn đường ô buýt). Lúc này, Nguyễn Xuân Bình (SN 1992, nhân viên cửa hàng sửa xe máy số 430 đường Nguyễn Trãi), từ cửa hàng phóng ra đường nên xảy ra va chạm giao thông với Hà.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Bình vớ chiếc điếu cày ở quán nước chè bên cạnh vụt Hà. Bị đánh, Hà đứng trước cửa hàng sửa xe máy nơi Bình làm việc chửi bới, dọa đốt cửa hàng.

Chủ cửa hàng sửa xe máy thấy vậy liền cùng 3 nhân viên, trong có Vũ Quang Vinh tiếp tục lao vào đánh Hà.

Bị đánh, Hà đã gọi điện cho nhóm bạn vừa ngồi nhậu với mình ở Hà Đông lên Thanh Xuân đánh nhau, trong đó có Nguyễn Ngọc Đạt.

Thấy đối phương gọi người, chủ cửa hàng sửa chữa xe máy cũng gọi thêm nhiều đối tượng, trong đó có Nguyễn Văn Hoàng đến quán sửa xe để đánh nhau.

Khi đồng bọn xuất hiện,  cả nhóm Hà kéo cả hội tới cửa hàng sửa chữa xe máy số 430 đường Nguyễn Trãi.

Tại đây, hai nhóm thanh niên đã đã dùng dao, gậy gỗ, tuýp sắt lao vào nhau đánh nhau. Hậu quả, anh Nguyễn Ngọc Đạt (bạn của Hà) bị một đối tượng trong nhóm sửa xe máy chém đứt cổ, dẫn đến tử vong.

Trả giá

Sau khi gây án, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ các đối tượng, riêng Vũ Quang Vinh và Nguyễn Văn Hoàng bỏ trốn.

Đến ngày 26/8/2016, Vũ Quang Vinh ra đầu thú, một thời gian sau đó Nguyễn Văn Hoàng bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tháng 3/2015, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 đối tượng phạm tội Giết người từ 16 năm tù đến tù chung thân và 3 đối tượng phạm tội Gây rối trật tự công cộng cùng bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù giam.

Tại phiên xét xử, hai bị cáo Vũ Quang Vinh và Nguyễn Văn Hoàng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo là đồng phạm với vai trò không đáng kể, người bị hại có một phần lỗi nên Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã quyết định xử phạt Bị cáo Vũ Quang Vinh 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Hoàng 7 năm tù về Tội giết người theo điểm n, khoản 1 Điều 93 BLHS.

Điều 93 - BLHS. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

............

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

 

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc