Gái bán dâm kể lại phút kinh hoàng bị 'khách làng chơi' cứa cổ

09:07, 20/10/2017
|

(VnMedia) - Cô gái bán dâm sợ hãi kể lại, sau khi cởi được trói cô chạy ra ngoài kêu cứu nhưng lập tức bị 'khách làng chơi' khống chế đẩy vào phòng kề dao vào cổ. Lúc này, cô gái tiếp tục tri hô nên bị gã đàn ông này cứa dao vào cổ...

Đối tượng Hảo (ảnh bé)
Đối tượng Hảo (ảnh bé)

Công an quận Cầu Giấy (Thành phố Hà Nội) đang điều tra vụ án cô gái bán dâm tên N. (24 tuổi) bị khách mua dâm cướp tài sản tại nhà nghỉ C.T ở phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 13/10, N. (gái bán dâm) với vẻ mặt nhợt nhạt và vết xước trên cổ hớt hải chạy tới Công an phường Mai Dịch run rẩy trình báo sự việc cô vừa bị một nam thanh niên dùng dao cướp tài sản ở nhà nghỉ C.T.

Nhìn cô gái trẻ đang hoảng loạn nên chỉ huy Công an phường Mai Dịch nhận định, nạn nhân vừa gặp tên cướp manh động. Lúc này, để cô gái lấy lại bình tĩnh, chỉ huy Công an phường Mai Dịch đã trấn an, động viên cô gai không nên lo lắng.

Được sự động viên của cán bộ cảnh sát, cô gái tên N. đã bình tĩnh trở lại và tường trình về sự việc xảy ra. N. cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải rời quê xuống Hà Nội mưu sinh.

Cuộc sống đưa đẩy khiến cô gái trẻ sa chân vào con đường “buôn phấn bán hương”. Hàng ngày, N. lên mạng xã hội đăng thông mời gọi khách mua dâm.

Ngày 13/10, một “khách làng chơi” nhắn tin qua mạng xã hội cho  N. đặt vấn đề mua dâm. Hai bên thỏa thuận giá mua bán dâm 250.000 đồng một lượt “tàu nhanh”. Vị khách hẹn  N. tới phòng 501 của nhà nghỉ C.T trên đường Hồ Tùng Mậu để mua dâm.

Trưa cùng ngày,  N. tới điểm hẹn bán dâm cho khách. Sau khi “ân ái”  N. vào nhà vệ sinh để tắm thì bị khách mua dâm kề dao vào cổ yêu cầu đưa hết tài sản. Người đàn ông này nói rằng nếu N. tri hô anh ta sẽ giết.

Cô gái trẻ bị kề dao vào cổ sợ hãi nên phải ngoan ngoãn để đối tượng trói người lại. Tên cướp sau đó lấy hết số tiền 2.900.000 đồng và chiếc điện thoại của  N. mang theo.

Lợi dụng lúc đối tượng cầm tiền,  N. cởi trói vùng chạy ra ngoài kêu cứu nhưng lập tức bị tên cướp khống chế đẩy vào phòng kề dao vào cổ yêu cầu im lặng nếu không sẽ giết.

Do  N. tiếp tục tri hô nên bị tên cướp cứa dao vào cổ đe dọa khiến  cô gái bị thương nhẹ ở vùng cổ.

Tiếp nhận thông tin từ bị hại, Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy đánh giá đây là vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án rất nguy hiểm nên yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Mai Dịch nhanh chóng điều tra, bắt giữ hung thủ.

Đội Cảnh sát Hình sự và Công an phường Mai Dịch lập tức tới hiện trường khám nghiệm,thu thập tài liệu. Cảnh sát thu thập thêm được thông tin quan trọng từ chị Phương, nhân viên dọn phòng tại nhà nghỉ C.T.

Nữ nhân viên dọn phòng tại nhà nghỉ tường trình, trưa 13/10 chị nghe tiếng cô gái tri hô cướp thì qua xem, đúng lúc này một nam thanh niên chạy ra chĩa dao về phía chị đe dọa rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi nhà nghỉ.

Căn cứ vào những mô tả về đặc điểm nghi phạm do chị Phương và  N. cung cấp, cơ quan điều tra đã rà soát các tìm đối tượng tình nghi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được, sau khi rời khỏi nhà nghỉ, nghi phạm đã lên một chiếc taxi bỏ trốn. lần theo manh mối thu thập được, cảnh sát đã tìm ra nơi tên cướp lẩn trốn và bắt giữ thành công sau 6 giờ đồng hồ truy tìm.

Danh tính nghi phạm sau đó được làm rõ là Nguyễn Thế Hảo (SN 1989, ở Đan Phượng, Hà Nội), Hảo bị bắt khi đang mải mê chơi game tại một quán internet ở huyện Đan Phương.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cầu Giấy tiết lộ, khi cảnh sát ập vào đối tượng hoàn toàn bất ngờ, trên người vẫn còn con dao sử dụng gây án.

Được biết, đối tượng Hảo chưa có tiền án, tiền sự nhưng là đối tượng không nghề nghiệp, ăn chơi lêu lổng và nghiện game.

Thủ đoạn gây án của Hảo rất tinh vi khi chọn nhà nghỉ ở trong ngõ vắng người qua lại. Trên đi taxi bỏ trốn, Hảo còn tạt vào một cửa hàng thời trang mua bộ quần áo mới thay cho bộ quần áo mặc khi gây án để tránh bị phát hiện.

Cảnh sát nhận định: “Đối tượng gây án có hung khí và rất manh động nên nếu không bắt giữ ngay đối tượng có thể tiếp tục gây án”.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc