Cán bộ hải quan đánh tráo ngà voi, thu lợi bất chính tiền tỷ

06:33, 09/09/2017
|

(VnMedia) - Các đối tượng lấy ngà voi và mua ngà voi giả làm bằng nhựa, gỗ, xi măng đưa lại vào kho. Sau lần thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, đã lấy được 239,5 kg ngà voi và hơn 6 kg sừng tê giác, đem bán thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ án đánh tráo ngà voi tại kho tang vật của Cục Hải quan Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với các đối tượng liên quan.

Cụ thể: khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trọng Cường (SN 1974, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản;

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Diện (SN 1992, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Tàng trữ, buôn bán hàng cấm.

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Hoàng (SN 1982, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cán bộ hải quan Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm của Cục Hải quan Hà Nội để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Theo tài liệu điều tra của cơ quan điều tra, tháng 4/2017, Phạm Minh Hoàng là nhân viên quản lý kho tang vật vi phạm thuộc Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, đã nảy sinh ý định lấy trộm ngà voi từ kho tang vật đem bán lấy tiền.

Hoàng bàn với Trần Trọng Cường lấy ngà voi trong kho bán và mua ngà voi giả làm bằng nhựa, gỗ, xi măng đưa lại vào kho để tránh bị phát hiện.

Sau đó, Cường liên hệ với Hoàng Văn Diện thỏa thuận việc mua bán ngà voi và Diện đồng ý mua ngà voi với giá từ 7-8 triệu đồng/kg.

Để thực hiện ý đồ phạm tội của mình, Hoàng chọn thời điểm vắng người, tự ý phá bỏ niêm phong kho, dùng chìa khóa kho được giao để vào kho lấy ngà voi cất giấu trong ba lô, mang ra ngoài giao cho Cường. Cường căn cứ vào số hàng lấy được sẽ làm ngà voi giả bằng gỗ nếu ngà voi dạng khúc, làm bằng nhựa nếu ngà voi dạng hạt.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã 8 lần thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, lấy được 239,5 kg ngà voi và hơn 6 kg sừng tê giác, đem bán thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng. Trần Trọng Cường nhận được 260 triệu đồng công môi giới.

Sau khi hành vi đánh tráo ngà voi của Hoàng và đồng bọn bị Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố phát hiện, bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã có ý kiến chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý vụ cán bộ Cục Hải quan Hà Nội lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để đánh tráo, chiếm đoạt ngà voi lưu giữ trong kho tang vật.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội sớm có kết luận điều tra để xử lý nghiêm những người vi phạm; yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát kho tang vật, đảm bảo chặt chẽ, an toàn và thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, luân chuyển cán bộ theo quy định.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc