Mang 'hàng trắng' từ khu vực Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ

20:12, 19/08/2017
|

(VnMedia) - Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Khà A Khua và Khà A Páo cùng khai nhận đó là heroin, có tổng trọng lượng trên 7.000 gram, được cả hai đối tượng cùng vận chuyển.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Khà A Khua và Khà A Páo (xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Theo điều tra, vào đầu tháng 8 vừa qua, Công an quận Nam Từ Liêm nắm thông tin về hai thanh niên có hành vi vận chuyển hàng cấm từ khu vực Tây Bắc mang về Hà Nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Đến khoảng 17 giờ 10 phút ngày 5/8, lực lượng trinh sát Công an quận Nam Từ Liêm tổ chức mật phục tại bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông). Khi thấy Khua xách balô đi cùng Páo vừa rời xe khách, lực lượng chức năng ập đến kiểm tra.

Kiểm tra chiếc balô, cảnh sát phát hiện bọc nilon màu đen nên đã đưa cả hai đối tượng về trụ sở.

Tiến hành mở bọc nilon thấy bên trong có 20 bánh hình hộp chữ nhật kích thước đều nhau (2,5x10x15 cm), đều được bọc ngoài bằng nilon màu xanh và các lớp giấy nến, nilon xen kẽ, trong cùng là chất bột màu trắng nghi vấn là heroin.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Khà A Khua và Khà A Páo cùng khai nhận đó là heroin, có tổng trọng lượng trên 7.000 gram, được cả hai đối tượng cùng vận chuyển.

Lực lượng chức năng lập biên bản bắt phạm tội quả tang, đồng thời tạm giữ, niêm phong, dẫn giải đối tượng, vật chứng về trụ sở làm rõ.

Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin có trọng lượng 7048,260 gram, 3 điện thoại di động và 2.148.000 đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc