Clip: Hàng chục cô gái trẻ cầm hung khí lao vào hỗn chiến trên phố

16:52, 09/08/2017
|

(VnMedia) - Khoảng 10 cô gái trẻ cầm mũ cối, gậy sắt lao vào đánh nhau loạn xạ. Vụ việc xảy ra tại khu vực gần Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Khoảng 10 cô gái trẻ lao vào đánh nhau loạn xạ. Hình ảnh cắt từ clip
Khoảng 10 cô gái trẻ lao vào đánh nhau loạn xạ. Hình ảnh cắt từ clip

Ngày 9/8, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, công an huyện đang điều tra xác minh vụ 2 nhóm cô gái trẻ đánh nhau tại khu vực gần Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Trước đó, ngày 8/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh khoảng 10 cô gái trẻ xong vào đánh nhau loạn xạ gần khu vực Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường.

Theo nội dung clip ghi lại, các cô gái trẻ lao vào đấm đá, giật tóc lẫn nhau. Thậm chí một số cô gái còn dùng mũ cối, gậy sắt để tấn công đối phương với thái độ rất hung hăng. 

Nội dung kèm theo clip trên mạng xã hội cho biết, nhóm thiếu nữ trong clip là học sinh đang theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường. Nguyên nhân dẫn tới sự việc là do hai nhóm nữ sinh xảy ra mâu thuẫn vì liên quan tới chuyện tình cảm.

Xem clip:

Hình ảnh những cô gái trẻ lao vào đánh nhau đã được ghi lại và đưa lên mạng xã hội

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường cho biết, việc 2 nhóm cô gái trẻ đánh nhau xảy ra ở gần cổng trung tâm hôm 8/8. Tuy nhiên, những người tham gia đánh nhau không phải là học sinh trong trung tâm như thông tin trên mạng xã hội. Bởi, theo vị này cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, học sinh của trung tâm đang nghi học.

"Sau khi thấy hai nhóm nữ sinh đánh nhau ở khu vực cách cổng trường khoảng 25 mét, Chúng tôi đã yêu cầu bảo vệ thông báo cho Công an thị trấn Thổ Tang tới xử lý", vị lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường cho biết.

Về phía Công an huyện Vĩnh Tường cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc 2 nhóm nữ sinh đánh nhau, công an huyện đã vào cuộc điều tra xác minh các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc