Triệt phá gần 200 băng, nhóm tội phạm trong tháng 7

20:33, 26/07/2017
|

(VnMedia) - Bộ Công an cho biết, trong tháng 7 đã đã điều tra, khám phá 3.832 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá 198 băng, nhóm tội phạm...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khám phá hàng nghìn vụ phạm pháp hình sự

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong tháng 7/2017, công an các đơn vị, địa phương đã bám sát chỉ đạo của Bộ và chương trình công tác đề ra, thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo đó đã triển khai quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự và các cao điểm phòng, chống tội phạm theo chuyên đề; tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm lưu manh côn đồ, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án…

Trong tháng 7, đã điều tra, khám phá 3.832 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 7.727 đối tượng, đạt tỷ lệ 81,05%; triệt phá 198 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 842 vụ, 3.542 đối tượng đánh bạc; bắt, vận động đầu thú 728 đối tượng truy nã… Qua đó đã góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm. Theo thống kê, phạm pháp hình sự giảm 0,21% so với tháng 6.

Đã phát hiện, đấu tranh 1.585 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng, nhiều hơn 333 vụ so với tháng 6; phát hiện, xử lý 215 tổ chức, 1.563 cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, nhiều tụ điểm ma túy phức tạp (đã phát hiện 2.257 vụ, bắt 3.257 đối tượng, thu giữ 47,9 kg heroin; 77,1 kg và 50.319 viên ma túy tổng hợp; nhiều hơn 0,65% số vụ, ít hơn 3,18% số đối tượng, lượng ma túy tổng hợp thu giữ nhiều hơn gần 10 kg).

Ngoài ra, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, hướng dẫn, tập huấn lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý tình huống, phòng ngừa, ngăn chặn các trường hợp chống người thi hành công vụ (đã kiểm tra, xử lý 388.303 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 244,7 tỷ đồng, tạm giữ 61.698 phương tiện).

Mặt khác, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện hiệu quả tháng cao điểm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà cao tầng, trung tâm thương mại; tổ chức kiểm tra chéo giữa các địa phương; rà soát phương án chữa cháy; hướng dẫn thoát hiểm…

Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp 2/9

Bộ công an chỉ đạo, trong tháng 8 tới, công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tập trung bảo đảm an ninh trât tự các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Triển khai các phương án, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trât tự các hoạt động trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Thực hiện quyết liệt các cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, chống người thi hành công vụ; tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường...

Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống cháy, nổ nhất là nơi công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe, khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người trong dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Công an các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh, chống lại lực lượng thi hành công vụ...

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc