Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng trong đêm, 2 mẹ con chết thảm

09:53, 19/07/2017
|

(VnMedia) - Một vụ cháy lớn tại ngôi nhà 4 tầng, số 48, ngõ 41 Phố Vọng, phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), khiến 2 mẹ con chết thảm.

Đám cháy bùng lên dữ hội tại tầng 4 căn nhà
Đám cháy bùng lên dữ hội tại tầng 4 căn nhà

Ngày 19/7, theo báo cáo của Phòng cảnh sát PC&CC số 1 (Công an Hà Nội) cho biết, hồi 1 giờ 52 phút ngày 19/7/2017, Phòng cảnh sát PC&CC số 1 nhận được tin báo cháy tại số nhà 48, ngõ 41 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PC&CC số 1 đã xuất 5 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết đám cháy.

Tại hiện trường lúc 2 giờ 00, khi đó đám cháy phát triển mạnh tại tầng 1, 2 và tầng 3,4. Phòng đã triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời báo cáo xin chio viện 2 xe chữa cháy phòng số 8, 1 xe cứu hộ phòng 9 và 1 xe cấp cứu 115.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình lúc này còn 3 người mắc kẹt bên trong nhà tại tầng 3. Do chất chất cháy chủ yếu là giấy tờ, nhựa, ni long... nên nhiệt độ cao, tỏa ra nhiều khí độc dày đặc. Các chiến sĩ PCCC đã phải triển khai 3 mũi chữa cháy để cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, lực lượng chữa cháy đã triển khai 1 thang sắt tiếp cận ban công tầng 3, sử dụng kìm thủy lực cắt lồng sắt taị ban công ngôi nhà và lên cao phun nước làm mát cho cán bộ chiến sỹ đeo mặt nạ phòng độc và bình oxy tìm kiếm người mắc kẹt. Các chiến sĩ PCCC đã đưa được 1 nạn nhân là cháu Lê Thanh Ngân (SN 2000) xuống đất án toàn. Tuy nhiên, còn có 2 người chết tại ban công tầng 3 là cụ Nguyễn Thị Ngọc (SN 1936) và bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1968, là con của cụ Ngọc).

Đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và đến 3h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lây lan sang nhà bên cạnh.

Được biết, ngôi nhà 48, ngõ 41 phố Vọng gồm 4 tầng, có diện tích khoảng 60m2 xây gạch đất nung, trần bê tông cốt thép, có 1 cầu thang bộ; phía trước tầng 2, 3, 4 hàn chuồng cọp bịt phía ngoài ban công; tầng 1 kinh doanh tạp hóa, tầng 2, 3 chứa hàng.

Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc