Khởi tố vụ ô tô đâm hỏng máy quay phim của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam

15:20, 14/06/2017
|

(VnMedia) - Liên quan đến vụ xe ô tô đâm hỏng máy quay phim của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực ngã ba Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự...

Xe ô tô đâm hỏng máy quay phim của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Soha
Máy quay phim của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam bị ô tô đâm hỏng. Ảnh: Soha

Chiều ngày 14/6, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 133/QĐ-CQCSĐT để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ; hủy hoại tài sản, theo quy định tại điều 257 và điều 143, Bộ Luậtt hình sự đối với vụ xe ô tô đâm hỏng máy quay phim của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực ngã ba Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Trước đó, trưa ngày 13/6, khi nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đến UBND xã Phù Lỗ lấy thông tin về việc hồ thủy lợi ở đây bị lấn chiếm. Ngay sau buổi làm việc với đại diện chính quyền xã Phù Lỗ, nhóm phóng viên VTV thực hiện việc ghi nhận thực tế tại hiện trường.

Vào thời điểm một nam phóng viên quay phim đang tác nghiệp thì bất ngờ xuất hiện chiếc xe ô tô bán tải lao nhanh từ phía khu vực hồ thủy lợi về phía đoàn công tác. Chiếc xe này đã đâm vào chiếc máy quay phim của nhóm phóng viên đang tác nghiệp rồi bỏ đi thẳng.

Trước sự việc trên, nhóm phóng viên VTV đã trình báo đại diện chính quyền sở tại và cơ quan Công an.

Sáng ngày 14/6, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Công an huyện Sóc Sơn cho biết: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này đang truy tìm tung tích người lái chiếc xe ô tô đâm vào máy quay phim của nhóm phóng viên VTV. Trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin cảnh sát sẽ làm rõ lái xe cố tình hay vô ý điều khiển chiếc xe đâm hỏng máy quay phim của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc, Trưởng ban Ban Kiểm Tra, Hội Nhà báo Việt Nam, ông Phan Hữu Minh, cho biết: Kíp phóng viên của VTV đi làm nhiệm vụ cụ thể trên địa bàn, có đầy đủ công cụ, máy móc, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện tác nghiệp.

Theo ông Minh, các cơ quan thực thi pháp luật cần nhanh chóng vào cuộc điều tra để nghiêm trị thủ phạm trước pháp luật. Bởi đây là hành vi cố ý gây thương tích đối với phóng viên, nhà báo đồng thời cố tình hủy hoại tư liệu, hình ảnh của truyền thông, phá hoại tài sản nhà nước.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc