Bị liệt hai chân, ngồi xe lăn vẫn 'buôn' ma túy

05:56, 01/06/2017
|

(VnMedia) - Mặc dù bị liệt cả 2 chân phải ngồi xe lăn nhưng đối tượng Lê Ngọc Bách vẫn nhiều lần buôn bán ma túy...

Tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Ngày 31/5, Công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp Lê Ngọc Bách (sinh năm 1990, trú tại thôn Đông Thành, xã Đông Xá, Vân Đồn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, đối tượng Bách là người tàn tật (bị liệt cả 2 chân) phải ngồi xe lăn nhưng vẫn nhiều lần buôn bán ma túy.

1

Đối tượng Bách

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 28/5 tại thôn Đông Hợp, xã Hạ Long, Công an huyện Vân Đồn bắt quả tang Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại thôn Cống Tây, xã Thắng Lợi) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ trên người Trường 1 túi nilon bên trong có chứa thân, lá cỏ thảo mộc nghi là cần sa.

Tiếp đó vào lúc 22h cùng ngày, Công an huyện Vân Đồn bắt quả tang Hà Văn Thông, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú thôn 10, xã Hạ Long tàng trữ trái phép 1 túi nilon bên trong có chứa thân, lá cỏ thảo mộc nghi là cần sa.

Hai đối tượng trên khai nhận do nghiện ma túy nên đã đến nhà Lê Ngọc Bách mua số ma túy trên với giá 50.000 đồng và 100.000 đồng 1 gói về để sử dụng.

Từ lời khai của Trường và Thông, ngày 29/5 Công an huyện đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Lê Ngọc Bách thu giữ thêm 17 túi nilon có chứa thân, lá thảo mộc khô; 2 hộp nhựa chứa mảnh vụ thảo mộc khô; 420.000 đồng; 1 máy xay sinh tố bên trong có bám dính hạt bụi thảo mộc khô.

Qua đấu tranh, khai thác Bách khai nhận nguồn gốc số ma túy đã bán cho Trường và Thông là Bách mua của một đối tượng bán trên mạng Internet, không rõ lai lịch với giá 1 triệu đồng rồi chia nhỏ ra để bán.

Hiện, Công an huyện Vân Đồn đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc