Đường dây làm giả bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở Hà Nội sa lưới

09:32, 19/05/2017
|

(VnMedia) - Một đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp quy mô lớn từ bằng cao đẳng, đại học cho đến Thạc sĩ, Tiến sĩ... vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện, triệt phá.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bắt tại trận kẻ 'bán' bằng... giả

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện, triệt phá một ổ nhóm làm giả giấy tờ, bằng cấp quy mô lớn từ bằng cao đẳng, đại học cho đến Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Theo đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm Cao Thị Ngọc Anh (sinh năm 1983, ở tổ 20, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai); Hoàng Anh Quang (sinh năm 1990, ở phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Thắng (sinh năm 1979, ở Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1986, ở huyện Thanh Miện, Hải Dương).

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/5, anh Nguyễn Huy Hùng, ở Hà Nội đến Công an quận Hoàng Mai trình báo về việc Cao Thị Ngọc Anh nhận làm giả bằng đại học, trung học nghề với giá tiền từ 5 triệu đồng - 7 triệu đồng/bằng. Anh này có hẹn Ngọc Anh làm giả Bằng tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghiệp và thỏa thuận sẽ gặp, đặt cọc cho Ngọc Anh. Sau đó, nhận thức đây là hành vi vi phạm pháp luật, anh đã trình báo cơ quan công an. 

Tại một quán cà phê trên đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, khi anh Hùng được đối tượng Ngọc Anh hẹn gặp để đưa Bằng Đại học được làm giả thì Tổ công tác của Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng này. 
 
Tại đây, Công an đã thu giữ nhiều bằng cấp, giấy tờ, học bạ giả của các trường đại học, cao đẳng... được Ngọc Anh mang theo giao cho khách.
 
Đấu tranh tại chỗ, Ngọc Anh khai nhận lấy bằng giả từ đối tượng Hoàng Anh Quang. Kiểm tra hành chính nơi ở của Hoàng Anh Quang, Công an phát hiện và thu giữ hàng trăm loại giấy tờ, bằng cấp giả. 
 
Đường dây làm bằng giả bị phanh phui
 
Tại cơ quan công an, Quang khai được một đối tượng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, đưa các loại bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông giả do khách đặt làm, để chuyển cho khách rồi thu tiền. Toàn bộ số tiền bán bằng cấp giả cho khách đã được Quang chuyển vào tài khoản cho đối tượng này hoặc gặp trực tiếp đưa cho đối tượng.

Từ lời khai ban đầu của các đối tượng, Công an quận Hoàng Mai lần lượt điều tra, xác định được hàng loạt đối tượng mua bán bằng cấp giả, tiếp đó mật phục, bắt giữ được Nguyễn Mạnh Thắng.
 
Kiểm tra nơi ở của Thắng tại Khu đô thị Tân Tây Đô, cảnh sát phát hiện Nguyễn Văn Cảnh là đồng bọn của Thắng đang có mặt trong phòng để chế tác các loại giấy tờ, bằng cấp giả. 

Tại đây, Công an quận Hoàng Mai đã thu giữ một CPU, một máy tính Dell, hai máy in màu, hai máy in đen trắng, hai máy scan, hai máy ép plastic, một khay gỗ và 4 miếng gỗ gạt mực, 28 khung in lưới, 50 dấu nổi kim loại, 25 dấu chìm kim loại, 4 dấu hộp chữ ký, 6 hộp dấu tên, 5 hộp dấu tên liền chức danh, ba hộp dấu bản sao, một hộp dấu đồng ý, 10 máy dập số, 500 phôi bằng cấp các loại cùng hàng trăm loại giấy tờ, bằng cấp giả của tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên cả nước...

Hiện, Công an quận Hoàng Mai đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trong đường dây mua bán giấy tờ, bằng cấp giả mạo này.
 
Khánh Công

Ý kiến bạn đọc