Giải cứu một người nước ngoài bị bắt giữ làm con tin để đòi nợ

10:22, 04/12/2016
|

Công an Q.Bình Tân đang phối hợp với Công an TP.HCM liên hệ với cơ quan điều tra Đài Loan để làm rõ thông tin nạn nhân trong vụ án là tội phạm đang bị truy nã quốc tế.

Ngày 3.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ 10 nghi phạm, trong đó 3 người Đài Loan (Trung Quốc) và 7 người VN để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Hình ảnh minh họa: nguồn Internet
Hình ảnh minh họa: nguồn Internet

Công an Q.Bình Tân đang phối hợp với Công an TP.HCM liên hệ với cơ quan điều tra Đài Loan để làm rõ thông tin nạn nhân trong vụ án là tội phạm đang bị truy nã quốc tế.

Theo thông tin ban đầu, Công an Q.Bình Tân phối hợp với Phòng Nghiệp vụ - Công an TP.HCM ập vào căn nhà trên đường 7A (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) giải cứu một người Đài Loan đang bị nhóm 10 người bắt giữ làm con tin để đòi nợ.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong quá trình làm ăn giữa hai bên phát sinh khoản nợ gần 2 tỉ đồng. Nhiều lần đòi nợ không được nên một người đã thuê nhóm nghi phạm trên bắt giữ người kia để ép buộc phải trả nợ.

Sau khi giải cứu, Công an TP.HCM phát hiện nạn nhân trong vụ việc là một nghi phạm đang có lệnh truy nã quốc tế. Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

 

(Theo Thanh niên)

 


Ý kiến bạn đọc