Liều lĩnh trộm 2 tấn cáp đồng của nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

21:10, 08/05/2016
|

(VnMedia) - Các đối tượng đã trộm cắp hơn 2 tấn dây cáp đồng tại công trường xây dựng nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong thời gian ngắn...

Tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia vừa điều tra, làm rõ 2 vụ, 4 đối tượng trộm cắp dây cáp đồng tại công trường xây dựng nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Các đối tượng trộm cắp cáp đồng bị bắt giữ
Các đối tượng trộm cắp cáp đồng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 7/5/2016, Công an huyện Tĩnh Gia đã bắt giữ 3 đối tượng: Lê Đình Tĩnh (sinh năm 1982 ở xã Nguyên Bình); Lê Văn Hưng (sinh năm 1992, ở xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia) và Bùi Văn Dưỡng (sinh năm 1987, ở xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân) là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp hơn 2 tấn dây cáp đồng tại công trường khu C300 nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng là công nhân hợp đồng lái máy cẩu, lái xe tải và phiên dịch viên tại công trường này, 3 đối tượng trên đã câu kết với Dương Văn Mạnh (sinh năm 1983, ở xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), là công nhân thi công điện tại công trường khu C300 để trộm cắp hơn 2 tấn dây cáp đồng của các nhà thầu.

Trong khi đang vận chuyển số dây đồng nói trên ra khỏi công trường để mang đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Tĩnh Gia và bảo vệ công trường bắt giữ. 

Trước đó, Công an huyện Tĩnh Gia cũng đã bắt quả tang đối tượng Cao Văn Anh (sinh năm 1992, ở xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia) đang vận chuyển khoảng 100 kg dây cáp đồng  ra khỏi nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Hiện, các vụ việc trên đang đươc cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng


Ý kiến bạn đọc