Chặn hơn 21 tấn mực khô thối "ngấp nghé" vào thị trường

11:16, 06/05/2016
|

(VnMedia) - Hơn 21 tấn mực khô đã mốc và bốc mùi hôi thối từ phía Nam đang vận chuyển ra Bắc thì bị lực lượng CSGT Thanh Hóa bắt giữ...

Ngày 6/5, Đội Quản lý thị trường số 9, (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa nhận bàn giao trên 21 tấn mực khô đã bốc mùi và không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ.

Hơn 21 tấn mực khô bốc mùi hôi thối được phát hiện và thu giữ
Hơn 21 tấn mực khô bốc mùi hôi thối được phát hiện và thu giữ

Trước đó, trưa 5/5, tại Km 335 QL1A, đoạn qua xã Quảng Phong, Quảng Xương (Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát rạm CSGT Quảng Xương (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 92C- 067.08 do ông Phạm Tiến Thông (sinh năm 1960, trú tại Khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 21.370 kg mực khô đã mốc và bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra lái xe Phạm Tiến Thông không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Lái xe Thông khai nhận, số hàng hóa trên được chở từ Quảng Ngãi đi Bắc Ninh tiêu thụ. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Hiện, toàn bộ số hàng hóa nói trên đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 9, (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) xử lý theo quy định.


Ý kiến bạn đọc