Tin mới nhất vụ sập mỏ đá làm 8 người thiệt mạng

15:03, 25/01/2016
|

(VnMedia) - Liên quan đến vụ sập mỏ đá kinh hoàng tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa khiến 8 người thiệt mạng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 25/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố điều tra hình sự đối với vụ tai nạn lao động làm 8 người chết ở mỏ đá của doanh nghiệp Tuấn Hùng, Yên Lâm, Yên Định (Thanh Hóa), theo điều 227, Bộ Luật hình sự để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 10h30 phút, ngày 22/01, tại mỏ đá của doanh nghiệp Tuấn Hùng (do ông Trần Như Hùng làm giám đốc đóng trên địa bàn thôn Đông Sơn - xã Yên Lâm – huyện Yên Định – Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 8 công nhân bị đất đá vùi lấp.

Danh tính 8 nạn nhân gặp nạn đã tử vong gồm: Trương Văn Danh (SN 1983), Lê Văn Quảng (SN 1981), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN 1979), Phạm Văn Phi (SN 1993), Đinh Văn Hoàng (SN 1982, cùng ngụ xã Thiết Ống, huyện Bá Thước); ông Trần Như Dũng (SN 1961, anh trai chủ mỏ) và ông Trần Văn Năm (SN 1963, ngụ xã Yên Lâm, huyện Yên Định).

gf
Hiện trường vụ sập mỏ đá khiến 8 người tử vong

Phải đến 15h45 ngày 23/1, sau gần 30 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn mỏ đá đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 22/1 tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định.

Hai nạn nhân cuối cùng vừa tìm thấy là anh Phạm Văn Phi (23 tuổi), ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước và anh Trần Như Năm (53 tuổi), ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

Trao đổi với báo chí vào thời điểm tìm thấy hai nạn nhân này, ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết: Do thi thể của 2 nạn nhân bị biến dạng nên lực lượng chức năng phải xác minh danh tính nạn nhân, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục… \

Liên quan đến vụ tai nạn, ngày 23/1, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn trong vụ sập mỏ đá ở Yên Định. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, LBTBXH căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn và yêu cầu: UBND tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người còn đang bị vùi lấp; tổ chức thăm hỏi, động viên, cấp cứu người bị thương; hỗ trợ, tổ chức an táng chu đáo đối với những người bị thiệt mạng. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố sập mỏ đá và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 227. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.


Ý kiến bạn đọc