Quảng Ninh: Khám phá nhanh vụ giết người trong đêm

21:58, 23/01/2016
|

(VnMedia)- Chiều tối ngày 22/1/2016, chị Thanh đến nhà anh Vũ Thành Chung chơi, đến 23 giờ cùng ngày anh Chung đưa chị Thành về. Trên đường quay về nhà, anh Chung bị Vũ Văn Quyên dùng dao bất ngờ tấn công đâm nhiều nhát vào vùng ngực và nách khiến anh Chung tử vong tại chỗ.

Vào rạng sáng ngày 23/1/2016, tại thành phố Uông Bí xảy ra vụ giết người nạn nhân là anh Văn Thành Chung (sinh năm 1977 nhà ở thành phố Hạ Long, tạm trú tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) chỉ sau 3 giờ phối hợp điều tra Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thành phố Uông Bí điều tra làm rõ, bắt thủ phạm vụ án là Vũ Văn Quyên (sinh năm 1982, ở xã Điền Công, thành phố Uông Bí).

Qua điều tra ban đầu xác định Vũ Văn Quyên có vợ là chị Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1985, ở khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí) đã ly hôn. Chiều tối ngày 22/1/2016, chị Thanh đến nhà anh Vũ Thành Chung chơi, đến 23 giờ cùng ngày anh Chung đưa chị Thành về. Trên đường quay về nhà, anh Chung bị Vũ Văn Quyên dùng dao bất ngờ tấn công đâm nhiều nhát vào vùng ngực và nách khiến anh Chung tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhân được tin báo của người dân, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Uông Bí đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, đã nhanh chóng bắt giữ Vũ Văn Quyên trước khi y bỏ trốn.

hhh
Đối tượng Vũ Văn Quyên tại cơ quan điều tra.

Để kịp thời động viên lực lượng tham gia phá án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Uông Bí, đồng thời thưởng các đơn vị trên 30 triệu đồng. Cũng tại buổi lễ, UBND thành phố Uông Bí trao thưởng nóng cho 3 đơn vị 15 triệu đồng 

UBND tỉnh biểu dương thành tích lực lượng điều tra đạt được trên, đồng thời lực lượng Công an Quảng Ninh cần tập trung duy trì trực ban, nâng cao cảnh giác, giữ vững ANTT trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2016. 


Ý kiến bạn đọc