Những vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc

09:16, 12/10/2015
|

(VnMedia) -  Ngay từ những ngày đầu đưa các tuyến đường cao tốc vào khai thác đã phát huy tác dụng, rút ngắn thời gian lưu thông của phương tiện trên đường với cùng khoảng cách so với đường thông thường, tuy nhiên, cũng có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra vì đường đẹp nên mát chân ga của các tài xế...

Xe đón dâu thành... xe tang

Khoảng  5 giờ 30 sáng 23/9, tại Km 130+500 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn thuộc địa phận xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người chết 9 người bị thương.

caotoc
Xe dâu biến thành xe tang vì va chạm với xe tải trên đường.

Cụ thể, vào thời điểm trên, một xe khách 16 chỗ mang BKS 18B - 013.79 đang lưu thông trên tuyến đường Nội Bài - Lào Cai theo chiều Lào Cai - Hà Nội khu đến km 130 + 500 đã bất ngờ va chạm với xe tải (loại 1,8 tấn) đi ngược chiều mang BKS 30C - 4552. Sau cú va chạm mạnh đã khiến xe tải lật nghiêng, xe khách 16 chỗ văng sang bên đường. Điều đáng nói là chiếc ô tô 16 chỗ đang trên đường đón dâu từ Lào Cai về tỉnh Nam Định thì gặp nạn. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có tổng số 11 người.

Sau vụ tai nạn, 11 người trên xe khách đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên 2 người đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

2 người tử vong vì dừng xe nghỉ trên đường cao tốc

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên đường cao tốc đã xảy ra vào rạng sáng 28/9. Tại thời điểm trên, chiếc xe tải BKS: 63K – 4748 do tài xế Trần Đức Cường (36 tuổi, ngụ quận 8) điều khiển lưu thông hướng miền Tây về TP. Hồ Chí Minh, khi đến KM26 (đoạn qua huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), tài xế Cường cho xe dừng sát vào lề để nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, chiếc xe khách BKS: 67M- 1860 chở theo khoảng 40 khách lưu thông cùng chiều phía sau thiếu quan sát nên húc vào đuôi xe tải.

Sau va chạm, chiếc xe tải bay về phía trước khoảng 20 mét, chiếc xe khách bị mất lái lao qua chiều ngược lại, chúi đầu xuống vực. Tại nạn làm phụ xe khách kẹt cứng trên cabin, chết tại chỗ. Hơn 40 người ngồi trên xe khách hoảng loạn. Riêng tài xế và phụ xe tải chỉ bị thương nhẹ.

Khoảng 30 phút sau, ba chiếc xe: một chiếc xe khách, một xe 7 chỗ và một chiếc taxi lưu thông hướng từ miền Tây lên TP.HCM đã không chú ý, đâm liên tiếp vào chiếc xe tải bị tai nạn, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn. Tai nạn khiến một người trên xe 7 chỗ tử vong. Nhiều người khác phải đi cấp cứu.

Tại hiện trường, 5 chiếc xe bị hư hỏng nặng, trong đó 2 chiếc xe khách chở hơn 80 hành khách. Đã có 2 người tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Mát chân ga, tông thẳng vào dải phân cách

Chạy với tốc độ cao, chiếc Huyndai mất lái tông thẳng vào thanh sắt dải phân cách trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến thanh sắt lớn xuyên qua ô tô làm 1 người chết, 1 người bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng.

caotoc1
Hình ảnh chiếc xe lao thẳng vào thanh sắt dải phân cách trên đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng 27/2 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại km 181 qua huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái).

Vào thời điểm trên, chiếc Hyundai màu trắng mang BKS 24A - 010.77 lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng về Hà Nội. Khi đang chạy với tốc độ cao, chiếc xe bất ngờ mất lái, tông trực diện vào điểm đầu dải phân cách bằng thanh kim loại lượn sóng.

Cú đâm mạnh khiến dải phân cách xuyên từ trước ra sau ô tô. Thanh tôn xuyên thẳng vào kính trước ở vị trí ghế phụ rồi xuyên ra phía sau nhiều m. Sau đó, chiếc xe văng ngang qua đường cao tốc, kéo theo thanh sắt dài gần chục m chắn ngang đường, đầu xe vỡ nát.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Đừng nhanh một phút chậm cả đời

Tính đến 30/9/2015  Việt Nam  đã xây dựng và đưa vào khai thác 6 tuyến đường cao tốc, có tổng chiều dài 598,283 km, gồm: Tuyến đường cao tốc Nội Bài–Lào Cai chiều dài 262 km; tuyến Hà Nội- Thái Nguyên chiều dài 64 km; tuyến Hà Nội- Hải Phòng chiều dài 97,7 km; tuyến thành phố Hồ Chí Minh- Trung Lương chiều dài 39,8 km; tuyến thành phố Hồ Chí Minh- Long Thành- Dầu Giây chiều dài 54,983 km; tuyến Pháp Vân- Cầu Giẽ-Ninh Bình chiều dài 79,8 km.

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngay từ những ngày đầu đưa các tuyến đường cao tốc vào khai thác đã phát huy tác dụng, rút ngắn thời gian lưu thông của phương tiện trên đường với cùng khoảng cách so với đường thông thường, giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông, an toàn hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại các vùng miền có đường cao tốc đi qua. Tuy nhiên, tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến đường này cũng là một thực tế đáng lo ngại.

Theo số liệu thống kê của Phòng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 15/4/2015 đến ngày 15/8/2015, trên 6 tuyến đường cao tốc nói trên đã xảy ra 38 vụ TNGT (trong đó 11 vụ từ ít nghiêm trọng trở lên, 16 vụ va chạm, 11 vụ xe tự lật), làm 6 người chết, 11 người bị thương và hư hỏng 52 phương tiện các loại.

Nguyên nhân trực tiếp gây TNGT trên đường cao tốc được lực lượng chức năng đưa ra là: Chạy quá tốc độ quy định, chạy dưới tốc độ tối thiểu, không tuân thủ quy định về dừng, đỗ trên đường cao tốc, không tuân thủ các quy định vào, ra đường cao tốc, chuyển làn đường không tín hiệu báo trước, không giữ khoảng cách an toàn theo quy định, xe quá tải...  

Theo quy định của pháp luật, người dân có quyền tham gia giao thông, nhưng cũng phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và người khác. Để tránh những sự việc đáng tiếc nêu trên, mỗi người tham gia giao thông cần nắm rõ luật giao thông, tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông...

Trúc Dân - Nhật Lâm


Ý kiến bạn đọc