Kinh hoàng giang hồ chém người giữa ban ngày

20:40, 24/10/2015
|
Đang ngồi chơi tại tiệm internet, anh Khánh bị hai đối tượng bịt mặt đi trên xe máy ập tới, cầm kiếm truy sát. Hậu quả, anh Khánh bị gãy xương, đứt gân cổ tay và rách da đầu.
 
Nạn nhân Khánh bị chém đang điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).
Nạn nhân Khánh bị chém đang điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Ngày 24/10, Công an phường Thượng Lý cho biết đang củng cố hồ sơ để chuyển cho Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) điều tra nhóm bịt mặt đã chém anh Lương Quốc Khanh (23 tuổi, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng trọng thương).

Trước đó, chiều tối 21/10, khi anh Khánh đang ngồi chơi tại cửa tiệm nét ở lô 3 đường Hùng Duệ Vương (phường Thượng Lý) thì có 4 thanh niên bịt mặt đi trên 2 xe máy ập tới. Hai người bịt mặt ngồi sau xe máy cầm kiếm lao vào chém Khánh. Anh Khánh chạy vào trong tiệm nét trốn thì hai “sát thủ” này đuổi theo chém hai nhát, một nhát vào giữa đỉnh đầu, một nhát vào cổ tay trái. Chém xong nhóm côn đồ lên xe bỏ đi. Anh Khánh được đưa đến điều trị tại bệnh viện trong tình trạng gãy xương, đứt gân cổ tay bởi vết chém dài 10cm cùng vết thương trên đỉnh đầu dài 3cm.

Công an phường Thượng Lý đã lấy lời khai, đưa anh Khánh đi khám chứng thương ban đầu để củng cố hồ sơ chuyển cho Công an quận Hồng Bàng điều tra theo thẩm quyền. Anh Khánh khai khi bị chém, anh cố vùng dậy lao vào một người vừa chém mình khiến chiếc khẩu trang trên mặt “sát thủ” này bị rớt xuống, anh nhận ra một trong hai người chém mình là P “hen” (trú phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng).

Anh Khánh cho biết, nhóm P “hen” là đàn em của M “lộc”, một đàn giang hồ đất cảng “số má”. Anh Khánh nghi ngờ chính M “lộc” đã chỉ đạo nhóm đàn em P “hen” chém anh để giải quyết mâu thuẫn. Trước đó, anh Khánh có tham gia làm “trật tự” tại một sới bạc do nhóm M “lộc” tổ chức tại Lạng Sơn. Sau đó sới bạc bị triệt phá, nhóm M “lộc” nghi ngờ Khánh báo công an bắt. Trước khi bị chém ít ngày, lấy cớ anh Khánh “nhìn đểu”, M “lộc” đã ra tay đánh dằn mặt anh tại nhà một đàn anh giang hồ ở xã An Đồng (huyện An Dương).

(Theo Tiền Phong)


Ý kiến bạn đọc