Hiếp bạn thân của người yêu rồi siết cổ nạn nhân đến chết

07:02, 13/10/2015
|

(VnMedia) - Giữa đêm tối, thanh niên 27 tuổi ôm nạn nhân giở trò đồi bại. Khi cô gái kháng cự thì bị Linh cầm tóc đập đầu xuống nền bê tông. Sau đó, nghi phạm dùng quai túi xách siết cổ nạn nhân đến chết.

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đã điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trước đó 3 ngày tại khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức). Cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi phạm Lê Quang Linh (27 tuổi, quê Thanh Hóa).

hiep
Nghi phạm Lê Quang Linh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thanh (20 tuổi, quê Gia Lai). Đầu tháng 10, cô gái ra Hà Nội để nộp hồ sơ nhập học một trường trung cấp kinh tế. Một lần đi chơi, Thanh quen một số bạn thân của người yêu, trong đó có Lê Quang Linh.

Gần đây, biết Thanh muốn đi làm để phụ giúp gia đình, Linh nói sẽ xin cho cô vào làm việc tại công ty may ở khu vực An Khánh. Đêm 9/10, nhân lúc bạn thân ra ngoài, Linh lấy xe máy chở nạn nhân đi về phía khu đô thị.

Giữa đêm tối, thanh niên 27 tuổi ôm nạn nhân giở trò đồi bại. Khi cô gái kháng cự thì bị Linh cầm tóc đập đầu xuống nền bê tông. Sau đó, nghi phạm dùng quai túi xách siết cổ nạn nhân đến chết.

Thi thể cô gái được bảo vệ khu đô thị phát hiện ngay trong đêm. Sau một ngày điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ nghi phạm.

Được biết, Lê Quang Linh đã có gia đình, hiện ở nhờ nhà vợ tại xã An Khánh. Sau khi gây án, thanh niên lấy điện thoại di động nạn nhân rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhật Lâm


Ý kiến bạn đọc