Dừng xe, phát hiện nhiều đồ cổ quý

10:23, 29/10/2015
|

(VnMedia) - Qua kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trên xe chở 2 bao tải có nhiều đồ cổ quý như lục bình, bình trà, tách uống trà xưa, thố đựng cơm rượu, đặc biệt là có một chiếc tủ gỗ quý cẩn xà cừ đã bị tháo rời…

Ngày 29/10, tin từ công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ trộm cắp đồ cổ được phát hiện qua kiểm soát giao thông trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 27/10, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an Tiền Giang đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 50 (thuộc địa phận huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) thì phát hiện 2 người đi xe gắn máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thấy CSGT,  2 người đi xe máy liền rồ ga bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác tóm gọn.

Qua kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trên xe chở 2 bao tải có nhiều đồ cổ quý như lục bình, bình trà, tách uống trà xưa, thố đựng cơm rượu, đặc biệt là có một chiếc tủ gỗ quý cẩn xà cừ đã bị tháo rời…

tang
Một số đồ cổ mà tổ công tác thu giữ được.

Hai đối tượng  tên là Phạm Phi Công (21 tuổi) và Nguyễn Văn Gấm (28 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An). Cả hai thừa nhận số đồ cổ nói trên lấy trộm được của một nhà thờ ở xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Tổ công tác bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lam Nguyên


Ý kiến bạn đọc