9 tháng, Porsche bán hơn 178.000 xe trên toàn cầu

17:25, 20/10/2016
|

(VnMedia) Trong 9 tháng đầu năm, đã có tổng cộng 178.314 xe Porscher mới được bán ra trên khắp thế giới, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Porsche 718 Boxster
Porsche 718 Boxster

Ông Detlev von Platen, Thành viên Hội Đồng Quản Trị – Phụ trách Kinh Doanh và Tiếp Thị tại Porsche AG, đã cho biết: "Mẫu xe 718 Boxster mới đã nhận được những phản hồi tuyệt vời từ khách hàng. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã đẩy mạnh kinh doanh vượt mốc 10.000 chiếc với mẫu xe Roadster này. Mẫu xe 718 Cayman và các phiên bản của dòng xe 911 cũng nhận được những phản hồi tích cực không kém."

Các mẫu xe đóng vai trò chính vào sự tăng trưởng này là 718 Boxster và Macan, với tổng số xe được giao trên toàn cầu đạt 10.661 xe Boxster và 71.086 xe Macan, cả hai dòng xe đã đạt được mức tăng trưởng rõ rệt với hai chữ số tương ứng là 20% và 13%.  So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của dòng xe thể thao cổ điển 911 cũng đạt 25.993 xe (tăng 5%), và doanh số của Cayman là 8.471 xe (tăng 4%). 
Porsche Macan
Porsche Macan
Doanh số của Panamera đã giảm nhẹ so với cùng kỳ, nguyên nhân của sự suy giảm này là do quá trình thay đổi bằng phiên bản mới. Theo ông Von Platen: "Chúng tôi vô cùng lạc quan với những phản hồi rất tích cực cho dòng xe Panamera mới tại triển lãm xe ở Paris vào cuối tháng 9 vừa qua. Chúng tôi tin tưởng rằng thế hệ mới sẽ giúp chúng tôi đạt được mức tăng trưởng đáng kể". Dòng xe Panamera mới đã có thể được đặt hàng kể từ ngày 28 tháng 6 và sẽ xuất hiện tại các đại lý ở châu Âu từ tháng 11 tới và  sẽ có mặt tại Mỹ và Trung Quốc trong năm mới.
 
Theo thị trường xuất khẩu, với 49.229 xe đã được giao trong nước, Trung Quốc vẫn là thị trường độc lập mạnh nhất trong 9 tháng đầu năm, vượt qua thị trường Mỹ (với 40.246 xe). Tại châu Âu, doanh số tăng nhẹ 1% so với năm trước, tương đương 58.678 xe. Số lượng xe được giao tại thị trường Đức giảm nhẹ 0,5% tương đương 22.198 xe
 

Ý kiến bạn đọc