Nhập khẩu ô tô đạt mốc 12.000 xe

23:22, 23/06/2016
|

(VnMedia)- Trong tháng 5 đã có khoảng 12.000 ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, Ấn Độ là thị trường dẫn đầu, tiếp theo là Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2016, cả nước đã nhập khẩu 12.000 ô tô các loại, đạt giá trị kim ngạch gần 200 triệu USD, bình quân khoảng 16.000 USD/ xe, so với hồi đầu năm nay (23.000 USD/xe) con số này đã giảm đáng kể.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm về giá trị này là do nguồn xe nhập từ thị trường Ấn Độ có giá trị thấp. Cụ thể, trong số 3.555 xe nhập từ Ấn Độ mức giá bình quân chỉ là 5.300 USD/ xe. Trong 2 năm gần đây, Ấn Độ là nơi cung cấp chủ yếu dòng xe Hyundai i10 cho thị trường Việt Nam, với mức giá trung bình khoảng 7.000 USD/ xe.

Hyundai Grand i10_23_resize.JPG
Hyundai Grand i10, mẫu xe nhập từ Ấn Độ có doanh số bán cao nhất Việt Nam 2015

Với số lượng xe giá rẻ này, Ấn Độ dẫn đầu về lượng xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 5. Ba quốc gia khác là Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng với Ấn Độ là 4 nhà cung cấp xe ôtô nhập khẩu chủ yếu cho Việt Nam trong mấy năm gần đây.

Trong đó, Thái Lan đang dẫn đầu về số lượng xe mà Việt Nam nhập khẩu, tính từ đầu năm khoảng 12.500 chiếc. Các xe nhập từ Thái Lan có lợi thế lớn về chính sách thuế nhập khẩu trong khu vực ASEAN, có hiệu lực từ đầu năm 2016. Mức giá bình quân của xe Thái khoảng 18.000 USD/ xe, với các dòng xe chủ lực là bán tải và xe tải nhẹ.

Còn theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong số 111.000 xe tiêu thụ trong 5 tháng đầu năm nay thì lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc chiếm khoảng 26.000 xe và xe sản xuất, lắp ráp trong nước chiếm khoảng 85.000 xe.

Anh Vũ


Ý kiến bạn đọc