Dàn xe phân khối lớn sắp đua ở HappyLand

06:55, 27/02/2016
|

(VnMedia)- Trong hàng loạt mô tô tại buổi ra mắt Trường đua HappyLand ngày 26/2 có thể kể ra các cái tên nổi đình nổi đám như BMW S1000RR, Honda CBR, Suzuki Satria, Yamaha Z125R và nhiều chiếc môtô 2 thì chuyên dùng để chạy sân.

* Việt Nam có trường đua mô tô, ô tô đầu tiên

Happyland duaxe_24.JPG
Xếp đầu tiên là chiếc BMW S1000RR được phối lại tem hoa văn và che khuất đầu đèn theo đúng chuẩn xe đua

 

Happyland duaxe_15.JPG
Hàng loạt mô tô đua cùng phơi mình trong nắng sớm Sài Gòn

 

Suzuki Raider 150 hay còn được gọi với tên khác Suzuki Satria FU150
Suzuki Raider 150 hay còn được gọi với tên khác Suzuki Satria FU150

 

 xe được thay vành hang đồ chơi, pô độ, cùng nhiều phụ kiện đặc biệt.
  Xe được thay vành, pô độ, cùng nhiều phụ kiện đặc biệt.

 

Một chiếc xe đua 2 thì kiểu dáng môtô, phiên bản Red Bull
Một chiếc xe đua 2 thì kiểu dáng môtô, phiên bản Red Bull

 

Chiếc đua của hãng Yamaha với khung xe kiểu DeltaBox và ống xả được thiết kế khá gọn
Chiếc đua của hãng Yamaha với khung xe kiểu DeltaBox và ống xả được thiết kế khá gọn

 

Thêm một chiếc mô tô dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên
Thêm một chiếc mô tô dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên

 

Dàn xế đua được sự quan tân đặc biệt của giới trẻ
Dàn xe đua được sự quan tân đặc biệt của giới trẻ

 

Vận động viên Nguyễn Viết Linh chia sẻ cảm giác thoải mái sau khi thử ngồi lên chiếc môtô 2 thì đúng nghĩa. Theo anh Linh, kiểu dáng và bình xăng như chiếc xe này rất chuẩn, cứ như đặt vừa khớp với sức vóc của cá nhân anh.
Vận động viên Nguyễn Viết Linh chia sẻ cảm giác thoải mái sau khi thử ngồi lên chiếc môtô 2 thì đúng nghĩa. Theo anh Linh, kiểu dáng và bình xăng như chiếc xe này rất chuẩn, cứ như đặt vừa khớp với sức vóc của cá nhân anh.

 

Một số bạn trẻ trong các nhóm hội mô tô cũng mang xe đến tham dự buổi ra mắt trường đua HappyLand
Một số bạn trẻ trong các nhóm hội mô tô cũng mang xe đến tham dự buổi ra mắt trường đua HappyLand

 

 Yamaha R1 đời mới với dàn áo được chăm chút từng chi tiết. Chủ xe rất thường xuyên thay đổi phong cách bằng việc thay tem và các phụ kiện trên xe.
Yamaha R1 đời mới với dàn áo được chăm chút từng chi tiết. Chủ xe rất thường xuyên thay đổi phong cách bằng việc thay tem và các phụ kiện trên xe.

 

Một chiếc Kawasaki ZX10R trang bị ống xả độ, nổi bật giữa đám đông
Một chiếc Kawasaki ZX10R trang bị ống xả độ, nổi bật giữa đám đông

 

So với các xe thương mại, xe đua có những chi tiết được lược bỏ nhằm tránh gây chấn thương cho vận động viên cũng như giảm trọng lượng và khi té ngã sẽ giảm thiểu tổn thất cho người tham gia.
So với các xe thương mại, xe đua có những chi tiết được lược bỏ nhằm tránh gây chấn thương cho vận động viên cũng như giảm trọng lượng và khi té ngã sẽ giảm thiểu tổn thất cho người tham gia.

 

Yamaha R1 phiên bản Lorenzo #99 cùng Kawasaki ZX10R
Yamaha R1 phiên bản Lorenzo #99 cùng Kawasaki ZX10R

 

Bên cạnh sự có mặt của các anh tài phân khối lớn thì sự xuất hiện của các dòng xe nhỏ như Suzuki Raider, Yamaha Cá mập (Yamaha Z125R) cũng làm các bạn trẻ đam mê tốc độ khá phấn khích. Trong cuộc họp báo ban tổ chức cũng hé lộ tốc độ tối đa cho đoạn thẳng 350 mét có thể lên đến 140 km/h. Đó có lẽ là một con số gây kích thích không chỉ cho người xem lẫn chính các vận động viên cùng các câu lạc bộ đang có ý định tham trong các giải thi đấu đua xe sắp được diễn ra tại Trường đua HappyLand.
Bên cạnh sự có mặt của các anh tài phân khối lớn thì sự xuất hiện của các dòng xe nhỏ như Suzuki Raider, Yamaha Cá mập (Yamaha Z125R) cũng làm các bạn trẻ đam mê tốc độ khá phấn khích. Trong cuộc họp báo ban tổ chức cũng hé lộ tốc độ tối đa cho đoạn thẳng 350 mét có thể lên đến 140 km/h. Đó có lẽ là một con số gây kích thích không chỉ cho người xem lẫn chính các vận động viên cùng các câu lạc bộ đang có ý định tham trong các giải thi đấu đua xe sắp được diễn ra tại Trường đua HappyLand.

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc