Ô tô Thái Lan 2015 ế ẩm

08:15, 12/08/2015
|

(VnMedia)- Dự báo doanh số bán ô tô tại Thái Lan năm 2015 liên tục giảm, mới nhất chỉ còn 800.000 chiếc, giảm 150.000 chiếc so với trước.

Theo báo Bưu điện Bangkok, Liên doàn công nghiệp Thái Lan (FTI) vừa đưa ra nhận định doanh số bán ô tô tại thị trường nước này sẽ chỉ còn 800.000 chiếc chứ không được 850.000 chiếc như dự đoán trước đó. Đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong khoảng 1 tháng, FTI đưa ra dự báo về doanh số bán. Trước đó FTI dự đoán doanh số sẽ giảm từ mức nhận định ban đầu 950.000 chiếc xuống 850.000 chiếc.

Các dự báo giảm liên tục được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Thái Lan gặp nhiều khó khăn, ngân sách cho hoạt động khuyến khích tiêu dùng giảm hơn mong đợi, trong đó số tiền thực chi chỉ bằng khoảng 40% dự toán. Vì vậy, theo người phát ngôn FTI, kinh tế Thái Lan đang rất cần dòng tiền để nâng sức mua của người tiêu dùng và đầu tư của khu vực tư nhân.

Ảnh minh họa

  Toyota Fortuner 2016 vừa ra mắt thị trường Thái Lan


Trên thực tế, sức mua ô tô tại Thái Lan liên tục giảm mạnh do các ngân hàng đồng loạt siết chặt các khoản cho vay tiêu dùng. Cũng như Malaysia, các ngân hàng Thái Lan hiện đang kiểm soát chặt hơn tỷ lệ nợ của các hộ cá thể, đặc biệt tỷ lệ này đang ngày càng tăng sau khi chính sách hỗ trợ cho khách mua xe lần đầu của Thái Lan kết thúc vào năm 2012. Hiện tỷ lệ từ chối cho vay mua ô tô ở Thái Lan lên tới 30-50%, so với chỉ khoảng 10% trước đây.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, nửa đầu năm 2015, doanh số bán ô tô của Thái Lan giảm tới 1,3% xuống 369.004 chiếc. Với dự báo mới nhất 800.000 chiếc, thị trường ô tô Thái Lan 2015 sẽ là năm thứ 3 liên tiếp suy giảm, từ mức 1,45 triệu chiếc năm 2012 xuống 1,33 triệu chiếc năm 2013, xuống 881.200 chiếc năm 2014...

Xét về thương hiệu, sự suy giảm của thị trường ô tô Thái Lan xuất  phát tự sự suy yếu của đại gia Toyota, khi doanh số của hãng xe Nhật đự báo giảm xuống 280.000 chiếc, từ kế hoạch 330.000 chiếc hồi đầu năm.


Anh Nhi - tổng hợp

Ý kiến bạn đọc