Người Thái tôn sùng xe Nhật

07:16, 27/06/2015
|

(VnMedia)- Có tới 6 thương hiệu xe Nhật độc chiếm tất cả các vị trí cao nhất, 9 mẫu xe Nhật chiếm vị trí cao nhất trong tổng số 10 xe bán chạy nhất thị trường cho thấy người tiêu dùng Thái Lan chuộng xe Nhật tới mức nào.

Theo thống kê, thị trường ô tô mới Thái Lan liên tục rơi tự do trong gần 2 năm trở lại đây và tháng 5 vừa qua không phải là ngoại lệ khi giảm tới gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.  Cụ thể, trong tháng 5 vừa qua, doanh số bán xe tải trọng nhẹ mới tại Thái Lan chỉ đạt 56.697 chiếc, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh số bán tại Thái Lan giảm tới 16% xuống 308.542 chiếc.

Không chỉ chuộng mà tới mức ‘tôn sùng’, người tiêu dùng Thái Lan chọn xe Nhật là ưu tiên hàng đầu, nhờ đó có tới 6 vị trí đầu tiên về doanh số đều là xe Nhật, với thứ tự là Toyota, Isuzu, Honda, Nissan, Mitsubishi và Mazda, doanh số tháng 5 vừa qua đạt từ gần 3.000 chiếc đến gần 18.000 chiếc. Hai trong số bốn thương hiệu còn lại trong top 10 là xe Mỹ - Ford và Chevrolet – với hơn 2.500 hơn 1.100 chiếc bán ra, xen giữa lại là một thương hiệu xe Nhật – Suzuki- với gần 2.000 chiếc.

Ảnh minh họa

Toyota Hilux trở lại vị trí dẫn đầu quen thuộc

Hai thương hiệu xe sang BMW và Mercedes cạnh tranh thú vị ở vị trí cuối cùng của top 10 và BMW nhỉnh hơn trong tháng qua nhưng lại thua Mercedes về doanh số cộng dồn 5 tháng đầu năm.

Xét về các mẫu xe cụ thể, sự áp đảo của các mẫu xe Nhật còn mạnh mẽ hơn nhiều, khi có tới 9 trong tổng số 10 xe bán chạy nhất thị trường 5 tháng đầu năm 2015 là xe Nhật, và dẫn đầu là hai mẫu xe bán tải Isuzu D-Max và Toyota Hilux.

Sau khi bị gián đoạn do sự ra mắt mẫu xe mới, Toyota Hilux đã có mức tăng trưởng ấn tượng hơn 8.000 chiếc để cùng với gần 700 chiếc của thế hệ cũ mang tên Vigo đạt gần 8.800 chiếc, trở lại vị trí số 1 trong phân khúc xe bán tải cũng như số 1 về doanh số trên thị trường ô tô Thái Lan, dù chỉ hơn đối thủ chính vẻn vẹn 10 chiếc. Dẫu vậy, tính theo mẫu xe, Isuzu D- vẫn là xe bán chạy nhất  thị trường với hơn 48.000 chiếc so với hơn 46.000 chiếc của Toyota Hilux trong 5 tháng đầu năm.

Nếu xét về xe du lịch, cuộc cạnh tranh trong phân khúc hạng B tại Thái Lan khá quyết liệt giữa các thương hiệu xe Nhật, nhưng 2 anh em Vios và Yaris giành thắng lợi với doanh số mỗi mẫu xe hơn 15.000 chiếc trong 5 tháng đầu năm, trong khi City xếp sau với gần 1.4000 chiếc.  Đáng chú ý mẫu xe mới Honda HR-V tiếp tục gây ấn tượng khi lọt vào top 5 trong tháng qua với gần 2.300 chiếc, dù 5 tháng ở vị tri thứ 8 với gần 10.000 chiếc bán ra.

Ảnh minh họa

Mazda2 có doanh số bán tăng vọt

Ranger tháng qua tăng 1 bậc lên vị trí thứ 7 với hơn 1.700 chiếc trong tháng 5 nhưng mới chỉ đủ giúp mẫu xe bán tải này có được vị trí số 10 trong 5 tháng đầu năm với gần 8.500 chiếc, giảm 2 bậc so với cùng kỳ năm ngoái. Xếp sau Ranger tháng qua là một mẫu xe bán tải khác của Nhật - Mitsubishi Triton - tụt 2 bậc xuống thứ 8 với gần 1.700 chiếc nhưng vẫn ở vị trí thứ 6 chung cuộc với doanh số hơn 10.000 chiếc.

Nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tháng qua còn có 2 mẫu xe Nhật là Honda Jazz/Fit và Toyota Corolla với hơn 1.600 và gần 1.500 chiếc, dù chung cuộc 5 tháng, Jazz chỉ ở vị trí thứ 9 với gần 8.700 chiếc, trong khi Corolla gần 10.000 chiếc ở vị trí thứ 7. Mẫu xe sắp ra mắt tại Việt Nam Mazda2 cũng có bước nhảy vọt với doanh số tăng tới 13 bậc, lên vị trí 12 với gần 5.700 chiếc bán ra trong 5 tháng đầu năm 2015.


Phương Vũ

Ý kiến bạn đọc