Ô tô Thái Lan tiếp tục đổ mạnh về Việt Nam

09:08, 17/05/2017
|
(VnMedia) - Theo số liệu vừa cung cấp của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm vừa qua, ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam chủ yếu từ thị trường Thái Lan, với 12 nghìn chiếc trị giá 219 triệu USD, tăng 18,7% về lượng và 19,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
Tổng cục Hải quan cho biết, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 4 vừa qua là 6,96 nghìn chiếc, giảm 37,8% so với tháng trước. 
 
Đưa ra nguyên nhân lượng ô tô sụt giảm trong tháng 4 vừa qua, Tổng cục Hải quan cho biết, giảm chủ yếu ở nhóm hàng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, nhập khẩu trong tháng là gần 2,5 nghìn chiếc, trong khi đó con số này của tháng trước là hơn 6,7 nghìn chiếc. 
 
Tuy vậy, tính đến hết tháng 4 đầu năm, cả nước nhập khẩu 33,4 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 15,6% (tương đương tăng 4,5 nghìn chiếc) so với cùng kỳ năm trước.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Cũng theo Tổng cục Hải quan, ô tô nguyên chiếc các loại trong 4 tháng đầu năm chủ yếu được nhập khẩu từ các thị trường Thái Lan với 12 nghìn chiếc trị giá 219 triệu USD, tăng 18,7% về lượng và 19,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến thị trường Indonesia với gần 6 nghìn chếc trị giá 102 triệu USD, tăng 5,3 lần về lượng và 7,6 lần về trị giá; thị trường Ấn Độ với gần 5 nghìn chiếc, trị giá 22 triệu USD, tăng 1,1 lần về lượng nhưng giảm 3,5% về trị giá;…
 
Trước đó, trong 3 tháng đầu năm, bố lượng ô tô nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia ASEAN là 14,46 ngàn chiếc, tăng 67.6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ô tô nhập khẩu xuất xứ từ Thái Lan là 10,05 ngàn chiếc, tăng 28,8% và từ Indonesia là 4,4 ngàn chiếc, con số của cùng kỳ năm trước chỉ là 833 chiếc.
 
Ngoài ra, trong 3 tháng qua Việt Nam cũng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ thị trường Ấn Độ tăng gấp 4 lần, với gần 4,8 ngàn chiếc.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc