- Công an TP HCM gửi văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nguồn gốc 156 bất động sản liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phục vụ điều tra.
![]() |
Tòa nhà Union Square (trước đó có tên là Trung tâm thương mại Vincom A) là một trong những bất động sản nằm trong danh sách rà soát |
Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Phòng an ninh kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có nguồn gốc hoặc không có nguồn gốc Nhà nước. Công văn này đính kèm danh sách 156 bất động sản (trong đó bao gồm nhiều dự án) hầu hết nằm ở quận 1, 3, 5, 7, huyện Bình Chánh, TP. Thủ Đức.
Trong số này có nhiều bất động sản có vị trí đắc địa như: Toà nhà Time Square (số 22 - 36, phường Bến Nghé, Nguyễn Huệ, quận 1); toà nhà Union Square (tên cũ là Trung tâm thương mại Vincom A, số 171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1; dự án Khu đô thị Sài Gòn - Bình An, phường An Phú, TP. Thủ Đức; toà nhà IFC One SaiGon, 34 Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1; cao ốc căn hộ dịch vụ Sherwood Recidence, 127 Pastuer, quận 3; dự án Lambert Recidence, 220 - 220A Pasteur, quận 3; dự án Windsor 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5; dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, 01 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4; dự án Phước Kiển 1, huyện Nhà Bè...
Trước đó, ngày 8/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Theo đó, bà Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài bà Lan, 3 bị can khác là Trương Huệ Vân (sinh năm 1988), Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (sinh năm 1984), Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương (sinh năm 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo cáo buộc, các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019.