Thủy sản Minh Phú kế hoạch phát hành gần 200 triệu cổ phiếu

0
0

 - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa phát đi thông báo về việc sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu vào ngày 21/10 tới đây nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thủy sản Minh Phú kế hoạch phát hành gần 200 triệu cổ phiếu

Cụ thể, Thủy sản Minh Phú dự kiến phát hành xấp xỉ 200 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 21/10.

Nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021, tương ứng hơn 2.297,4 tỷ đồng. Sau phát hành, Thủy sản Minh Phú sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.999,4 tỷ đồng lên 3.998,87 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành trên, Thủy sản Minh Phú sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.999,4 tỷ đồng lên 3.998,87 tỷ đồng.

Thông tin thêm, Tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp cung ứng hàng xuất khẩu Minh Phú thành lập ngày 14/12/1992. Ngày 31/5/2006, công ty chuyển sang hình thức Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Năm 2007, công ty thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán với mã chứng khoán MPC. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau 27 năm không ngừng phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú trở thành một Tập đoàn Thủy sản có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất cả nước và có tầm cỡ trong khu vực và trên thế giới. Minh Phú không chỉ xây dựng mạng lưới tiêu thụ trên khắp cả nước mà còn mở rộng ra các thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Canada, EU, Úc.

Bên cạnh đó, công ty là doanh nghiệp thủy sản đầu tiên trong nước được công nhận tiêu chuẩn Global Gap (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn toàn cầu) về nuôi trồng và chế biến tôm xuất khẩu. Lợi thế đó đã giúp công ty chú trọng đầu tư công nghệ, mở rộng hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị phần cũng như thương hiệu trên thị trường nội địa và quốc tế. 

Xét về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý II/2022, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu thuần tăng 36% so với cùng kỳ, xấp xỉ 4.491 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ hơn (tăng 32%) đã giúp lãi gộp chỉ tăng 59%, ghi nhận gần 893 tỷ đồng. Biên lợi gộp cải thiện từ 17% lên 20%.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 8.730 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 241,7 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, MPC đạt mục tiêu kinh doanh với doanh thu 18.963,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.266,5 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 19,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, phiên chiều 20/9, giá cổ phiếu MPC giao dịch ở mức 45,800 đồng/cổ phiếu.

Thục San (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...