- Việc sở hữu đến 20% cổ phần ở Occidental Petroleum của Berkshire Hathaway đã khiến giới đầu tư kỳ vọng rằng, vị tỷ phú Warren Buffett sẽ mua lại công ty sản xuất dầu mỏ và biến doanh nghiệp này thành “cỗ máy rút tiền” nhằm bổ sung nguồn vốn cho các khoản đầu tư khác của Berkshire Hathaway.
![]() |
Warren Buffett mạnh tay đầu tư vào “ông lớn” dầu mỏ Occidental Petroleum |
Berkshire Hathaway của Buffett đã bắt đầu mua khoảng 10 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi của Occidental kể từ năm 2019 nhằm giúp doanh nghiệp dầu mỏ mua lại một công ty đối thủ.
Khoản đầu tư này đi kèm với chứng quyền cho 83,9 triệu cổ phiếu.
Warren Buffett khả năng cao bị thu hút bởi các số liệu cho thấy tiềm năng của Occidental đang trên đà tăng vọt, các nhà phân tích cho biết.
Ngoài ra, trong tuần vừa qua, tỷ phú Buffett đã mua thêm 4,3 triệu cổ phiếu Occidental Petroleum, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 179,4 triệu. Kéo theo đó, giá cổ phiếu của công ty dầu mỏ này đã tăng khoảng 80% tính từ đầu năm cho đến nay.
Về phía Occidental Petroleum, doanh nghiệp này đã trải qua một thời gian cận kề bờ vực phá sản do nợ nần chồng chất khi “cứng đầu” mua Anadarko Petroleum với giá 35,7 tỷ USD ngay trước thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát và nhu cầu tiêu thụ dầu giảm sút.
![]() |
Ảnh minh họa |
Bên cạnh đó, việc Berkshire chiếm hơn 20% cổ phần đồng nghĩa với việc Buffett có thể ghi nhận 1/5 lợi nhuận của Occidental thông qua công ty con Berkshire Energy. Hoặc ông có thể tiếp tục mua lại công ty vì tiềm năng dòng tiền của Occidental.
Neal Dingmann của Trust Securities ước tính, thương vụ mua lại Occidental sẽ giúp Berkshire Hathaway tiết kiệm được hơn 2 tỷ USD chi phí lãi vay và quản lý trong năm nay.
Theo Refinitiv, dòng tiền của Occidental sẽ đạt 19,36 tỷ USD trong năm nay từ mức 3,84 tỷ USD của hai năm trước.
Một số nhà đầu tư cho rằng Buffett sẽ làm theo đúng kịch bản mà ông đã làm với Burlington Northern Santa Fe Corp. Cụ thể, Chủ tịch & CEO Berkshire Hathaway bắt đầu tích lũy cổ phiếu BNSF vào năm 2006 và 4 năm sau đã hoàn toàn mua lại công ty này.
Tuy nhiên, không phải ai cũng cho rằng Warren Buffett muốn sở hữu một công ty hoạt động trong ngành mang tính chu kỳ như dầu mỏ.
Carol Levenson, nhà phân tích của công ty nghiên cứu trái phiếu Gimme Credit cho biết: “Các công ty năng lượng mà Berkshire sở hữu đều được điều chỉnh với rủi ro kinh doanh tương đối thấp. Việc sáp nhập một công ty đại chúng, cụ thể là Occidental, không phù hợp với nguyên tắc của Berkshire, đó là tránh các ngành công nghiệp bùng nổ”.