- Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra, thị trường tài chính đã bước sang tuần thứ 3 liên tiếp biến động dữ dội. Hơn nữa, giới đầu tư cũng chuẩn bị tâm lý trong bối cảnh các Ngân hàng Trung ương bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Chứng khoán thế giới giảm vào phiên cuối tuần khi phải chịu áp lực từ những đánh giá không chắc chắn về cuộc xung đột ở Ukraine và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất vào tuần tới.
Hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 đồng loạt giảm, trong khi giá dầu ghi nhận ở mức ổn định trong ngày nhưng vẫn là mức giảm hàng tuần mạnh nhất.
Ngoài ra, Mỹ đã công bố lệnh cấm nhập khẩu thủy sản, rượu vodka và kim cương của Nga. Song song đó, việc tiếp cận với nguồn vốn từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế của Nga sẽ gặp khó khăn hơn khi Washington và các đồng minh gia tăng biện pháp trừng phạt.
Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra, thị trường tài chính đã bước sang tuần thứ 3 liên tiếp biến động dữ dội. Hơn nữa, giới đầu tư cũng chuẩn bị tâm lý trong bối cảnh các Ngân hàng Trung ương bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát.
Theo một báo cáo được công bố ngày hôm qua, nhu cầu thực tế của người tiêu dùng Mỹ đã giảm nhiều hơn mức dự kiến vào đầu tháng Ba do những lo ngại xoay quanh lạm phát, trong khi dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy giá tiêu dùng tháng Hai ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất trong 40 năm qua.
Vào tuần tới, Fed dự kiến sẽ bắt đầu tăng lãi suất cũng như Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến tiếp tục tăng lãi suất, đặc biệt là sau khi con số tăng trưởng kinh tế trong tháng Một của Anh tăng mạnh hơn dự kiến.
“Mặc dù các nhà đầu tư đã chấp nhận Fed có khả năng sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào tuần tới, nhưng vẫn chưa rõ ràng về việc Fed nâng mức lãi suất cao như thế nào”, Lindsey Bell, Trưởng nhóm Chiến lược Thị trường & Tiền tệ của Ally chia sẻ.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Rạng sáng ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam), thước đo cổ phiếu trên toàn cầu của MSCI đã giảm 1,15%.
Chỉ số Dow Jones giảm 229,88 điểm, tương đương 0,69%, xuống 32,944,19, S&P 500 mất 55,21 điểm, tương đương 1,30%, xuống 4.204,31 và Nasdaq Composite giảm 286,15 điểm, tương đương 2,18%.
Trái ngược với các chỉ số trên, chỉ số liên châu Âu STOXX 600 tại thời điểm đóng cửa tăng 1%, mức tăng hàng tuần đầu tiên sau ba tuần thua lỗ liên tiếp.
Các cổ phiếu trên thị trường mới nổi mất 1,55%. Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương, ngoại trừ Nhật Bản giảm 1,67% và Nikkei của Nhật Bản mất 2,05%.
Bên cạnh đó, giá dầu thô Brent giao sau tăng 3,05% lên 112,67 USD/thùng và dầu thô Mỹ tăng 3,12% ở mức 109,33 USD.
Đồng thời, đồng USD tăng, đạt mức cao nhất trong 5 năm so với đồng Yên Nhật trong khi các đồng tiền liên quan đến hàng hóa đều ghi nhận đà giảm.
Cụ thể, đồng USD lần cuối tăng 0,78% so với giỏ tiền tệ quốc tế ở mức 99,12. Chỉ số này đang trên đà tăng 0,56% trong tuần, sau mức tăng 2% của tuần trước. Đây cũng là mức tăng phần trăm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4/2020.
Đồng bạc xanh đạt mức cao nhất trong 5 năm so với đồng yên Nhật, giảm 0,99% ở mức 117,28 Yên. Đồng Euro lần cuối giảm 0,65% xuống 1,0912 USD.

















