Sau Ukraine, thế giới sẽ thay thế các sản phẩm dầu của Nga như thế nào?

0
0

 - IEA cho rằng ít nhất Nga có thể phải hạn chế sản lượng 1,5 triệu thùng/ngày dầu và 1 triệu thùng/ngày từ tháng 4 cho đến ít nhất là cuối năm do các nhà nhập khẩu công ty từ chối nguồn cung từ Nga hoặc đơn giản là để tránh vi phạm các lệnh trừng phạt. 

Ảnh minh họa

Theo một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thực hiện, IEA đã nhấn mạnh mức độ hạn chế của các sự lựa chọn đối với bất kỳ nền kinh tế nào đang tìm cách thay thế dầu thô và các sản phẩm dầu khác của Nga.

Báo cáo chỉ ra nhu cầu dầu toàn cầu được dự báo là gần 100 triệu thùng/ngày trong năm nay, thấp hơn so với dự báo trước đó do cú sốc từ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. 

Cụ thể, Nga sản xuất khoảng 10 triệu thùng/ngày và xuất khẩu khoảng một nửa số đó cộng với khoảng 3 triệu thùng/ngày các sản phẩm dầu khác. 

IEA cho rằng ít nhất Nga có thể phải hạn chế sản lượng 1,5 triệu thùng/ngày dầu và 1 triệu thùng/ngày từ tháng 4 cho đến ít nhất là cuối năm do các nhà nhập khẩu công ty từ chối nguồn cung từ Nga hoặc đơn giản là để tránh vi phạm các lệnh trừng phạt. 

Sophie Udubasceanu, chuyên gia phân tích thị trường năng lượng ICIS, cho biết: “Trên thực tế, không một quốc gia nào có thể lấp lỗ hổng mà Nga  để lại trên thị trường trừ khi có lệnh cấm toàn cầu. Vậy thì thế giới có thể cố gắng cung cấp thêm 5 triệu thùng dầu mỗi ngày ở đâu?”

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ả Rập Xê Út và UAE

Ả Rập Xê Út với 2 triệu thùng/ngày dự phòng và UAE với 1,1 triệu thùng/ngày là hai quốc gia sản xuất dầu hàng đầu duy nhất có khả năng ngay lập tức bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung dầu của Nga. 

Tuy nhiên, như IEA lưu ý, cho đến nay họ vẫn không sẵn sàng khai thác các khoản dự trữ.

Cả hai đều là thành viên của OPEC+ và trước đó, vào ngày 31/3, nhóm đã quyết định tăng mức sản lượng theo như thỏa thuận và sự đồng của các thành viên. Cụ thể, OPEC+ chấp nhận tăng sản lượng lên mức khiêm tốn là 400.000 thùng/ngày vào đầu tháng này.

Tuy nhiên, nhà phân tích Ole Hansen chỉ ra rằng, không một quốc gia sản xuất dầu nào có thể sử dụng hết lượng dự trữ của họ bởi việc duy trì sản lượng dự trữ là một yếu tố quan trọng để ổn định giá cả và là một vùng đệm trong trường hợp gián đoạn không lường trước được.

Iran

Trên lý thuyết, IEA tính toán Iran có công suất dự trữ khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, nhưng có một số lưu ý đáng quan tâm và cân nhắc. 

Đầu tiên, có thể phải mất ít nhất tới nửa năm để 1 triệu thùng/ngày của Iran bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung từ Nga. Nguyên nhân được cho là các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran cần được dỡ bỏ thông qua một nghị quyết trong cuộc đàm phán giữa Tehran và các nền kinh tế phương Tây về việc khôi phục thỏa thuận năm 2015 về tham vọng hạt nhân của Iran. 

Tiếp đó, Iran có 100 triệu thùng trong kho chứa nổi có thể được tiếp cận nhanh chóng nhưng sẽ mất nhiều tháng để đưa vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Venezuela

Giống như Iran, Venezuela vẫn phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và sẽ phải dỡ bỏ nếu sản lượng của quốc gia này đáp ứng được nguồn cung bị gián đoạn hiện nay. 

Đá phiến dầu của Mỹ

Udubasceanu cho biết: “Xuất khẩu của Hoa Kỳ đã tăng hầu hết trong năm 2021, đạt đỉnh vào tháng 12 ở mức 3,45 triệu thùng/ngày khi không bị ảnh hưởng bởi bão hoặc tình trạng mất điện.”

Đồng quan điểm trên, Nhà phân tích Ole Hansen của Ngân hàng Saxo cho biết có thể tăng thêm 0,5 triệu thùng/ngày nếu sản lượng đá phiến của Mỹ quay trở lại mức đỉnh năm 2019.

Các quốc gia sản xuất dầu khác

Theo Hansen, sản lượng dầu trung bình của Nigeria vẫn thấp hơn 0,4 triệu thùng/ngày, dưới sản lượng đỉnh năm 2019. Bên cạnh đó, việc khôi phục mức trên đòi hỏi nguồn vốn đầu tư từ các công ty dầu mỏ lớn và sự ổn định chính trị phải đạt mức cao hơn. 

IEA cho biết thêm, Canada và Argentina là những quốc gia đóng góp khá nhiều tiềm năng thông qua các nguồn tài nguyên đá phiến của Mỹ của riêng họ, nhưng không có gì có thể xoay chuyển được kim chỉ nam. Thậm chí, IEA không đề cập đến Biển Bắc trong đánh giá của mình về các nguồn cung cấp thay thế.

Thục San (Theo The Guardian)

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.