- VDSC trở thành cổ đông lớn tại Dầu Tường An trước thềm doanh nghiệp này hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Theo công bố thông tin ngày 4/3, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (Mã: VDS) mua 1.704.623 cổ phiếu TAC vào ngày 1/3, nâng mức sở hữu lên 5,03% vốn điều lệ của CTCP Dầu thực vật Tường An. Sau giao dịch, Chứng khoán Rồng Việt trở thành cổ đông lớn của Dầu thực vật Tường An.
Được biết, số cổ phiếu này được cổ đông cá nhân là Vương Kim Vy bán ra cùng ngày. Trên thị trường, TAC đang trong xu hướng tăng mạnh. Chốt phiên 4/3/2022 tại mức 75.000 đồng/cp.
Phiên 01/3 giá cổ phiếu TAC ở mức 73.500 đồng/CP. Tuy nhiên theo dữ liệu giao dịch ở cổ phiếu TAC, bà Vy đã bán thỏa thuận giá 77.000 đồng, tương đương hơn 131 tỷ đồng. Như vậy VDSC đã chi số tiền này để trở thành cổ đông lớn tại TAC.
Đầu năm nay, TAC đã công bố phương án hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết. Nguyên nhân hiện các cổ đông lớn đã nắm giữ 31,67 triệu cổ phiếu, tương ứng 93,49% vốn điều lệ của Công ty. Như vậy, TAC không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu TAC đang trên đà hồi phục sau pha đảo chiều giảm mạnh kể từ khi đạt đỉnh với mức giá 81.200 đồng/cp vào ngày 1/12/2021. Thanh khoản cũng có dấu hiệu trở nên tích cực hơn. Trước đó, số lượng cổ phiếu giao dịch của TAC luôn ở mức thấp, chỉ từ vài trăm đến vài ngàn mỗi phiên. Biên độ dao động giá của cổ phiếu này trong từng phiên cũng rất lớn khoảng từ 3% đến 15%.
Đồng thời, theo định hướng phát triển của Tập đoàn Kido (KDC) thời gian tới là tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, TAC cho rằng phương án hủy công ty đại chúng và hủy niêm yết là phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
Bên cạnh đó, HĐQT TAC cũng trình cổ đông hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và phát hành ESOP năm 2021, do Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc.
Về kinh doanh, luỹ kế cả năm 2021, TAC đạt 6.294 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 20% so với cùng kỳ, LNST đạt 176 tỷ đồng đi ngang so với năm 2020. Năm 2021 TAC đặt mục tiêu doanh thu 5.266 tỷ đồng, LNTT 232 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2020. Theo đó kết thúc năm 2021 công ty đã hoàn thành vượt 20% mục tiêu về doanh thu và 95% mục tiêu LNTT.
















