- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh Chicago, ông Charles Evans cho biết các doanh nghiệp nhỏ sẽ phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng bắt nguồn từ tình trạng lạm phát và mức lương trả nhân viên ngày càng cao.
![]() |
| Ảnh minh họa |
“Tôi nghĩ rằng có rất nhiều mô hình kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ, sẽ phải trải qua nhiều khó khăn thử thách trong tương lai,” một quan chức tại Ngân hàng Trung ương cho hay.
Evans phát biểu ngay sau khi Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động báo cáo rằng nền kinh tế đã có thêm 678.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 2, cao hơn đáng kể so với dự kiến. Số liệu cũng chỉ ra rằng mức lương đã tăng nhẹ trong tháng này và tăng 5,1% so với một năm trước, mặc dù thấp hơn ước tính của Phố Wall.
Thước đo lạm phát ưa thích của Fed cho thấy tình trạng lạm phát, chưa bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, đang nóng hơn bao giờ hết kể từ đầu những năm 1980.
“Liệu các doanh nghiệp nhỏ có thể trụ vững nếu tiền lương chi trả nhân viên tăng, giá thuê tăng, khí đốt tăng và chi phí thực phẩm tăng”, ông Evans nói.
Mặc dù nói chung Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, Charles Evans ủng hộ việc Fed nới lỏng chính sách của mình nhưng ông cho biết tình trạng lạm phát đã chỉ ra đó là một “sai lầm” khi lãi suất ngắn hạn chuẩn đang được giữ gần 0.
Do đó, ông có khả năng sẽ nằm trong số đa số thành viên trong tháng này để bỏ phiếu để tăng 0,25 điểm phần trăm và tiếp tục làm như vậy.
Evans nói: “Rõ ràng, chúng ta cần phải hướng tới một chính sách tiền tệ trung lập hơn vào cuối năm nay để có thể đạt được một vị trí có thể đối phó mạnh mẽ hơn với lạm phát. Tôi đã nói ‘sai lầm’ (về chính sách), và tôi nghĩ đó là cách miêu tả đúng.”
Evans cho biết ông ấy không chắc Fed có cần phải quyết liệt như vậy hay không và các Ngân hàng Trung ương có thể sẽ đưa ra nhiều kế hoạch, nước đi phù hợp hơn.
















