Ô tô Trung Quốc lấp đầy khoảng trống mà phương Tây bỏ lại ở Nga

0
0

 - Bloomberg mới đây đưa tin, các thương hiệu xe hơi Trung Quốc đã bắt tay vào việc mở rộng quy mô lớn ở Nga trong bối cảnh các thương hiệu châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đang ồ ạt rút khỏi thị trường này.

 

Vào năm 2022, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely, Chery và Great Wall Motors đã chiếm 17% thị phần ô tô của Nga, lấp đầy khoảng trống mà các nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới như Volkswagen, Nissan, Renault và Toyota để lại sau khi rút khỏi Nga vào năm ngoái.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế và áp lực chính trị đã khiến nhiều nhà sản xuất ô tô gặp khó khăn trong việc tiếp tục hoạt động tại Nga trong năm ngoái. Đặc biệt, sự đứt đoạn trong vấn đề cung cấp hậu cần đã phát sinh do việc nhập khẩu ô tô và phụ tùng vào Nga bị dừng lại.

Hãng sản xuất ô tô Pháp Renault đã phải chịu một trong những đòn giáng mạnh nhất trong số các doanh nghiệp buộc phải rời khỏi Nga, hãng tin này cho biết. Công ty đã mất 2,4 tỷ USD tài sản do rút khỏi thị trường lớn thứ hai của mình.

Một số chuyên gia tin rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng có nguy cơ đối mặt với áp lực trong hoạt động kinh doanh của họ ở Nga, trong khi các chuyên gia khác nói rằng họ đã có thể "nhằm ngoài tầm kiểm soát" do không được biết đến nhiều ở châu Âu, Bloomberg cho biết.

Theo cơ quan phân tích Autostat của Nga, 4 loại xe bán chạy nhất năm ngoái ở thị trường Nga đều do Trung Quốc sản xuất.

Doanh số bán hàng tại Nga của Chery - nhà xuất khẩu ô tô lớn thứ hai của Trung Quốc trên toàn thế giới đạt trung bình 4.475 xe mỗi tháng vào năm ngoái. Great Wall đứng thứ hai với trung bình 2.940 xe bán ra hàng tháng. Geely - hãng bán các mẫu xe như Coolray và Atlas đứng thứ ba với 2.035 chiếc, theo Autostat.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Xử lý đối tượng thường xuyên live stream bán hàng giả trên mạng xã hội

(VnMedia) - Mới đây, công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến đến việc sản xuất, buôn bán dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh nghi là hàng giả và thường xuyên stream bán sản phẩm này trên các trang mạng xã hội

Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo 'nóng' việc thực hiện hóa đơn điện tử bản lẻ xăng dầu

(VnMedia) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Giá vàng liên tục tăng mạnh mẽ, vượt đỉnh lịch sử

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (28/3), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng mạnh mẽ tới gần 42 USD/ounce lên mức kỷ lục. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC cũng vọt lên trên mức 81 triệu đồng/lượng ở chiều bán khi chốt phiên làm việc cuối giờ chiều qua (28/3).

VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.