Ấn Độ tiếp tục từ bỏ đồng đô la trong thương mại với nước láng giềng

0
0

 - Ấn Độ và Sri Lanka đang thảo luận về việc chuyển từ sử dụng đồng đô la Mỹ (USD) sang thanh toán bằng đồng rupee Ấn Độ, khi hai nước tìm cách tăng cường quan hệ đối tác thông qua thương mại và đầu tư.

 

Các khoản thanh toán bằng đồng Rupee dự kiến sẽ thu được các lợi ích như thời gian ngắn hơn, chi phí trao đổi thấp hơn và khả năng tín dụng thương mại dễ dàng hơn cho các tổ chức tài chính tham gia. Sáng kiến này cũng có thể có tác động có lợi đối với ngành du lịch và khách sạn tương ứng của các quốc gia.

Một cuộc thảo luận về vấn đề này, do Cao ủy Ấn Độ sắp xếp, đã được tổ chức tại thủ đô Colombo của Sri Lanka vào tuần trước.

"Đại diện của Ngân hàng Ceylon, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và Ngân hàng Ấn Độ đã chia sẻ kinh nghiệm của họ và thông báo cho những người tham gia cuộc thảo luận rằng họ đã bắt đầu thực hiện các giao dịch thương mại bằng đồng Rupee Ấn Độ thông qua các tài khoản Vostro/Nostro tương ứng sau khi tạo một khuôn khổ cho phép bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) và Ngân hàng Trung ương Sri Lanka (CBSL) vào năm 2022," ủy ban cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn PTI trích dẫn.

Ông Gopal Baglay - Cao ủy Ấn Độ tại Sri Lanka cho biết sự thay đổi chỉ có thể thúc đẩy nỗ lực chung của các quốc gia trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác kinh tế mạnh mẽ và gần gũi hơn thông qua các biện pháp thương mại và đầu tư.

Năm ngoái, Sri Lanka đã phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi quốc gia Nam Á này tuyên bố độc lập khỏi Anh vào năm 1948. Cuộc khủng hoảng, ban đầu là do thiếu ngoại tệ phát sinh từ việc hạn chế du lịch liên quan đến đại dịch, đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu, thực phẩm và nhu yếu phẩm cơ bản. Chính phủ Sri Lanka không có tiền để trả cho hàng nhập khẩu.

Vào tháng 4, Sri Lanka đã vỡ nợ với khoản nợ nước ngoài trị giá 34,8 tỷ USD.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka Nandalal Weerasinghe ca ngợi biện pháp chuyển đổi tiền tệ, cho biết cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ và Sri Lanka ủng hộ mạnh mẽ biện pháp này.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Trực tiếp Bán kết FA Cup: Đại chiến Man City - Chelsea trên MyTV

(VnMedia) - Chính thức bị loại khỏi Champions League, Man City sẽ phải tập trung vào cuộc so tài rất được chờ đợi trước Chelsea tại Bán kết cúp FA. Trận cầu hấp dẫn giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ  sẽ được truyền hình MyTV trực tiếp gửi tới khán giả cuối tuần này.

Những gói cước 4G VinaPhone trả trước hấp dẫn không nên bỏ lỡ

(VnMedia) - Với gói cước 4G của VinaPhone, bạn sẽ thỏa sức lướt web, gọi điện nội mạng và ngoại mạng mà không lo về giá cả. Đặc biệt, chi phí rất hợp lý và phù hợp với mọi đối tượng.

Giá vàng lại đảo chiều tăng cao 

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (19/4) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã bật tăng hơn 12 USD/ounce sau phiên giảm sâu trước đó. Trong nước, giá vàng nhẫn tròn trơn vẫn đang duy trì ở dưới mức 77 triệu đồng/lượng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hạn chế tiếp xúc giữa người dân, doanh nghiệp với hải quan

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải châu Á 2024

(VnMedia) - Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, giải U23 châu Á 2024.