Tổng thống Putin nói gì về làn sóng các công ty phương Tây tháo chạy khỏi Nga?

0
0

 - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (9/2) đã cho biết tại một cuộc họp của ban giám sát thuộc Cơ quan Sáng kiến ​​​​Chiến lược rằng, nhiều thương hiệu và doanh nghiệp nước ngoài đang rời khỏi Nga không phải do họ tự nguyện mà vì họ bị ép phải làm như vậy và hậu quả là họ phải chịu thiệt hại về tài chính.

 

“Nhiều doanh nghiệp trong số họ, như bạn biết, phải hứng chịu áp lực từ chính phủ của họ để buộc họ phải rời khỏi thị trường của chúng tôi. Tạm biệt họ và chúc họ những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, vì mất thị trường của chúng tôi, họ phải chịu những khoản lỗ khổng lồ. Đó là sự lựa chọn của họ, đó là quyết định của họ”, ông Putin phát biểu đồng thời nhấn mạnh rằng nhiều công ty trong số này “làm điều đó mà không có bất kỳ niềm vui nào”.

 “Ai muốn mất một công việc kinh doanh lâu đời mà họ đã đầu tư công sức, tiền bạc vào đó? Vấn đề này thậm chí đôi khi không phải là vấn đề tiền bạc - nhiều người đã đầu tư trái tim của họ vào đó - nhưng dưới áp lực từ chính phủ, họ buộc phải rời đi”, ông chủ điện Kremlin cho hay.

Theo Tổng thống Putin, Nga sẽ không để tài sản và cơ sở hạ tầng phong phú, đa dạng mà các công ty này để lại bị rơi vào lãng phí, và các ngành công nghiệp trong nước thậm chí có thể được hưởng lợi từ chính tình hình này.

 “Họ để lại di sản tốt, có thể nói họ để lại cơ sở hạ tầng sản xuất, nhân sự được đào tạo bài bản. Có lẽ ai đó nghĩ rằng tất cả những điều này sẽ ngay lập tức sụp đổ và tan rã – không có điều gì tương tự xảy ra cả. Các công ty của chúng tôi, các doanh nhân của chúng tôi đang chọn các doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh để tiếp tục thúc đẩy công việc. Và quá trình này đang diễn ra khá thành công,” Nhà lãnh đạo Nga đã khẳng định như vậy.

Sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều thương hiệu lớn của phương Tây đã tuyên bố rút khỏi thị trường Nga và tạm dừng đầu tư. Theo các nhà kinh tế từ Đại học St. Gallen của Thụy Sĩ, hơn 1.400 công ty đã quyết định rời khỏi Nga trong năm qua, bao gồm các nhà sản xuất điện tử, nhà sản xuất ô tô, khách sạn, ngân hàng và chuỗi nhà hàng.

Tuy nhiên, Nga đã cố gắng đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa thông qua các cách thức thay thế khác - thông qua cái gọi là 'nhập khẩu song song' - nơi các sản phẩm tiếp tục được chuyển đến Nga thông qua các nước thứ ba mà không có giấy phép thương hiệu từ chủ sở hữu.

Ngoài ra, chính phủ Nga đã đưa ra một số chương trình và sáng kiến ​​để hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước, nằm trong khuôn khổ 'thay thế nhập khẩu'. Theo ông Putin, Nga sản xuất rất nhiều sản phẩm chất lượng, nhưng cho đến gần đây vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường nội địa do sự cạnh tranh từ các đối thủ toàn cầu.

Tuy nhiên, sự ra đi của các thương hiệu phương Tây có nghĩa là "các nhà sản xuất trong nước của chúng tôi đã nhận được những cơ hội đặc biệt để phát triển và chúng tôi phải tận dụng chúng", ông Putin nhấn mạnh thêm.

Nghiên cứu của các nhà kinh tế từ Đại học St. Gallen của Thụy Sĩ cho thấy chưa đến 9% các công ty từ EU và các nước G7 sở hữu các công ty con ở Nga đã rời khỏi nước này kể từ khi các biện pháp trừng phạt được đưa ra vào năm ngoái. Tuy nhiên, một số công ty quốc tế nổi tiếng đã ngừng hoạt động tại Nga do áp lực trừng phạt. Danh sách này bao gồm các nhà sản xuất ô tô Mỹ, châu Âu và Nhật Bản (Ford, Renault, Toyota), công ty năng lượng (ExxonMobil, Shell), ngân hàng (Deutsche Bank, Sociеtе Gеnеral, Citi), công ty tư vấn (McKinsey, KPMG), nhà bán lẻ (IKEA), nhà hàng và các chuỗi khách sạn (McDonaldʼs, Starbucks, Marriott), các thương hiệu quần áo (H&M, Nike)…..

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Tận hưởng các chương trình giải trí đặc sắc với mức giá hấp dẫn khi thanh toán trên VNPT Money

(VnMedia) - Khách hàng tạo tài khoản và mua gói cước Ứng dụng MyTV (gói cước sử dụng với mọi nhà mạng Internet/4G/5G tại VN) sẽ được giảm ngay 50% giá cước vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần từ nay đến ngày 27/4, khi thanh toán trên ứng dụng VNPT Money.

Cẩn trọng với trend “đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan”

(VnMedia) - Những ngày qua, cộng đồng mạng “dậy sóng” với trào lưu truy tìm 673 ngàn tỷ của bà Trương Mỹ Lan ngoài biển, chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dùng mạng xã hội nên cẩn trọng với trend này...

Giá vàng đột ngột giảm sâu

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (23/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đột ngột giảm tới hơn 55 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ở mức dưới 77 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra lúc cuối phiên làm việc hôm qua.

Tái diễn thủ đoạn mạo danh công an thực hiện cuộc gọi rác yêu cầu đăng ký, cập nhật định danh điện tử

(VnMedia) - Nhiều người dân phản ánh lại nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, mạo danh cơ quan công an yêu cầu tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VneID hay cung cấp thông tin cá nhân để yêu cầu đăng ký, cập nhật định danh điện tử với mục đích lừa đảo.

HOSE sẽ triển khai hệ thống giao dịch mới KRX từ ngày 2/5

(VnMedia) – HOSE sẽ chính thức triển khai hệ thống giao dịch mới KRX vận hành ngày 2/5. Dữ liệu giao dịch là cuối ngày 26/4, dựa vào kết quả kiểm thử cuồi cùng là ngày 30/4.