Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2025

0
0

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF) đặt mục tiêu xuất khẩu 750.000 tấn gạo trong năm 2023 và đạt 1 triệu tấn vào năm 2025.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF) đặt mục tiêu xuất khẩu 750.000 tấn gạo trong năm 2023 và đạt 1 triệu tấn vào năm 2025. Trong đó, Campuchia chú trọng thị trường Trung Quốc với mục tiêu xuất khẩu hơn 400.000 tấn gạo trong năm 2023.

Trong cuộc họp mới đây với Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak, Phó Chủ tịch CRF Chan Sokheang cho biết trong nhiệm kỳ thứ tư của mình, CRF sẽ đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh gạo có lãi, bền vững và thân thiện với môi trường. CRF hướng tới mục tiêu xuất khẩu 750.000 tấn gạo trong năm 2023 và đạt 1 triệu tấn vào năm 2025.

Theo đó, bên cạnh việc duy trì giao thương với các thị trường mới như Mỹ, Canada, Trung Đông, Singapore, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Indonesia, cũng như quảng bá các thương hiệu gạo đã được đăng ký như gạo "Mlis Angkor" (gạo hương lài), nhãn hiệu gạo tập thể "SKO" và gạo loại gạo nếp Spey Mongkul "DSMK"..., CRF sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia để mở rộng thị trường sang Trung Quốc, hướng tới mục tiêu xuất khẩu hơn 400.000 tấn vào năm 2023.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2023-2027, ngành hàng gạo Campuchia còn tới các thị trường xuất khẩu khác, nhất là Philippines, quốc gia vốn rất quan tâm đến nguồn gạo xuất khẩu từ Campuchia.

Bộ trưởng Pan Sorasak khuyến khích CRF xúc tiến xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc theo nội dung ký kết trong Bản ghi nhớ thứ 6 giữa Bộ Thương mại Campuchia và Tập đoàn thực phẩm COFCO (Trung Quốc) với tổng số lượng đạt 400.000 tấn, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang đàm phán các thỏa thuận mới trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Campuchia - Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất.

Theo hiệp định này, gạo được xác định là mặt hàng ưu tiên và dự kiến sẽ được mở rộng sang các thị trường tiềm năng mới ở Trung Đông.

Năm 2022, Campuchia đạt doanh thu 414 triệu USD từ hoạt động xuất khẩu gạo sang 59 quốc gia và vùng lãnh thổ với sản lượng đạt 637.004 tấn gạo trắng, tăng 3,2% so với hơn 617.000 tấn gạo xuất khẩu trong năm 2021. Trung Quốc hiện vẫn là nước nhập khẩu gạo hàng đầu của Campuchia./.

 (theo TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/campuchia-dat-muc-tieu-xuat-khau-1-trieu-tan-gao-vao-nam-2025/845359.vnp

 


Ý kiến bạn đọc


Giá vàng tiếp đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (25/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm gần 6 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

Lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 300 nghìn trang web WordPress

(VnMedia) - CERT của Nhật Bản mới đây đã cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng (CVE-2024-28890, CVSS v3: 9.8) trong Forminator có thể cho phép tin tặc từ xa tải phần mềm độc hại lên các trang web bằng cách sử dụng plugin.

Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 3,5% vào năm 2024

(VnMedia) – Ngân hàng Thế giới dự báo, lạm phát sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 3,2% năm 2023 lên 3,5% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát CPI sẽ chững lại còn 3% trong năm 2025 và 2026, dựa trên kỳ vọng giá năng lượng và nguyên liệu sẽ ổn đinh.

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024 người dân cần biết

(VnMedia) - Do liên quan đến sự điều chỉnh trong cải cách tiền lương nên có một số thay đổi về chính sách trong đó có BHYT kể từ ngày 1/7/2024.

Giải pháp an toàn thông tin toàn diện - Lá chắn trong kỷ nguyên số

(VnMedia) - Đây là chủ đề của buổi hội thảo vừa được VNPT VinaPhone Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng…