Tổng thống Putin: Kinh tế Nga phát triển tốt hơn nhiều so với mong đợi

0
0

 - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga chỉ giảm 2,1% trong 11 tháng đầu năm ngoái, tốt hơn nhiều so với dự kiến, Tổng thống Vladimir Putin hôm qua (17/1) đã cho biết như vậy khi ông mở một cuộc họp của chính phủ về các vấn đề kinh tế qua hội nghị truyền hình.

 

Theo Nhà lãnh đạo Nga, mức suy giảm của nền kinh tế Nga trong cả năm dự kiến ​​là 2,5%, trong khi động lực thực tế của nền kinh tế trong năm vừa rồi là tích cực.

Tổng thống Putin cho biết lạm phát ở Nga năm 2022 là 11,9%, cũng thấp hơn so với dự báo, bao gồm cả dự báo của ngân hàng trung ương nước này.

Người đứng đầu nhà nước Nga kêu gọi "tăng thực tế" tiền lương cho các công dân Nga vào năm 2023, nhấn mạnh rằng giá cả gia tăng ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người tiêu dùng. Ông Putin nhấn mạnh: “Điều này về cơ bản là quan trọng đối với cả thu nhập thực tế của người dân và đối với toàn bộ nền kinh tế”.

Theo ông Putin, trong quý I năm nay, lạm phát sẽ giảm xuống 5% và trong quý II sẽ dưới 4%.

Tổng thống Putin kêu gọi duy trì xu hướng tích cực trong sự phát triển của nền kinh tế Nga, nhấn mạnh đến tốc độ tăng trưởng trong các tổ hợp nông-công nghiệp và quân sự-công nghiệp. Về tổ hợp quân sự-công nghiệp, một số doanh nghiệp đã chuyển sang làm việc suốt ngày đêm, đạt được động lực lớn, ông chủ điện Kremlin cho biết thêm.

Đề cập đến các nhà sản xuất khí đốt của Nga, ông Putin lưu ý rằng họ đã có một năm 2022 thuận lợi.

“Tôi muốn lưu ý rằng, giá khí đốt thế giới đã tăng đáng kể do hành động của các nước phương Tây, và kết quả là các nhà sản xuất và xuất khẩu khí đốt của Nga đã kiếm được lợi nhuận tốt trong hai năm qua và tăng đáng kể các khoản nộp vào hệ thống ngân sách của nhà nước”, Tổng thống Putin cho hay.

Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh đến thực tế là sản lượng khí đốt tự nhiên ở Nga vào năm 2022 đã giảm 11,8%.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải châu Á 2024

(VnMedia) - Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, giải U23 châu Á 2024.

Giá vàng bất ngờ giảm sâu sau nhiều phiên tăng cao

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (18/4) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã bất ngờ giảm sâu tới hơn 16 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng rơi xuống dưới mức 77 triệu đồng/lượng.

Người dân cần làm gì để tránh "sập bẫy" lừa cài đặt ứng dụng VNeID?

(VnMedia) - Để chủ động phòng ngừa và tránh bị mắc bẫy lừa đảo, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, các đường link lạ...

Trực tiếp trên MyTV: Tuyển Việt Nam ra quân tại giải U23 châu Á 2024

(VnMedia) - Chạm trán đối thủ vừa tầm là U23 Kuwait, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu giành chiến thắng, qua đó “mở hàng” thuận lợi ở giải U23 châu Á 2024 và hướng tới cạnh tranh tấm vé dự Olympic Paris 2024. Người hâm mộ theo dõi toàn bộ giải U23 châu Á trên truyền hình MyTV.

Người dùng iPhone được cảnh báo tắt tính năng iMessage tạm thời để tránh bị hack

(VnMedia) - Ví tiền điện tử Trust Wallet thuộc sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã cảnh báo người dùng iOS về lỗ hổng bảo mật trên tính năng nhắn tin iMessage mà tin tặc có thể sử dụng để xâm nhập bất hợp pháp (hack) iPhone của họ mà không cần bất kỳ tương tác nào với họ.