IMF đưa ra cảnh báo xấu về nền kinh tế toàn cầu năm 2023

0
0

 - Đối với phần lớn nền kinh tế toàn cầu, năm 2023 sẽ là một năm khó khăn khi các động lực chính của tăng trưởng toàn cầu - Mỹ, châu Âu và Trung Quốc - đều trải qua hoạt động suy yếu, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đưa ra cảnh báo. Theo bà Kristalina Georgieva, 1/3 nền kinh tế thế giới sẽ bị suy thoái vào năm 2023.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva
Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết trong chương trình tin tức sáng Chủ nhật của đài CBS "Face the Nation" rằng năm mới sẽ "khó khăn hơn so với năm chúng ta vừa bỏ lại phía sau".

"Tại sao? Bởi vì ba nền kinh tế lớn - Mỹ, EU và Trung Quốc - đều đang đồng loạt giảm tốc độ tăng trưởng", bà Georgieva cho hay.

Vào tháng 10, IMF đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2023, phản ánh tình hình khó khăn gây ra bởi sự kéo dài dai dẳng của cuộc chiến ở Ukraine cũng như áp lực lạm phát và lãi suất cao do các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra nhằm mục đích giảm bớt những áp lực giá cả.

Trung Quốc cũng đã bắt đầu từ bỏ chính sách zero-COVID và rục rịch mở cửa trở lại nền kinh tế. Tuy nhiên, tình hình vẫn trong trạng thái bất an và người tiêu dùng vẫn cảnh giác khi các ca nhiễm virus corona đang gia tăng nhanh chóng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong những bình luận công khai đầu tiên kể từ khi thay đổi chính sách, Chủ tịch Tập Cận Bình hồi cuối tuần vừa rồi đã kêu gọi trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2023 rằng hãy nỗ lực và đoàn kết hơn nữa khi Trung Quốc bước vào một "giai đoạn mới".

"Lần đầu tiên sau 40 năm, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc vào năm 2022 có thể bằng hoặc thấp hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu", Giám đốc IMF Georgieva cho biết.

Hơn nữa, tình trạng bùng phát số ca nhiễm COVID được dự báo sẽ xảy ra trong những tháng sắp tới có thể sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến nền kinh tế của nước này trong năm nay và kéo theo sự ảnh hưởng đến cả khu vực và toàn cầu, bà Georgieva, người đã đến Trung Quốc trong chuyến công tác của IMF vào cuối tháng trước, đã nhận định như vậy.

“Tôi đã ở Trung Quốc vào tuần trước, trong một bong bóng ở một thành phố không có COVID,” cô nói. "Nhưng điều đó sẽ không kéo dài một khi mọi người bắt đầu đi du lịch."

"Trong vài tháng tới, Trung Quốc sẽ gặp khó khăn và tác động tiêu cực đến tăng trưởng của Trung Quốc, tác động tiêu cực đến khu vực, tác động tiêu cực đến tăng trưởng toàn cầu", người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho hay.

Trong dự báo vào tháng 10, IMF đã chốt mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc vào năm ngoái ở mức 3,2% - ngang bằng với triển vọng toàn cầu mà quỹ dự báo cho năm 2022. Vào thời điểm đó, IMF cũng dự báo ​​​​tăng trưởng hàng năm ở Trung Quốc tăng tốc vào năm 2023 lên 4,4% trong khi hoạt động toàn cầu chậm lại hơn nữa.

Tuy nhiên, những phát biểu mới nhất của bà Georgieva cho thấy có thể một lần nữa IMF lại cắt giảm dự báo về triển vọng tăng trưởng của cả Trung Quốc và toàn cầu và mức cắt giảm này có thể sẽ được IMF công bố vào cuối tháng này khi quỹ theo thường lệ công bố các dự báo cập nhật trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.

Trong khi đó, bà Georgieva cho rằng, nền kinh tế Mỹ có thể tránh được sự suy thoái. Theo Giám đốc IMF, "Mỹ là nền kinh tế có khả năng phục hồi nhất" và vì thế nước này "có thể tránh được suy thoái. Chúng tôi thấy thị trường lao động vẫn khá mạnh."

Nhưng bản thân thực tế đó cũng tiềm ẩn rủi ro vì nó có thể cản trở tiến trình mà Fed cần đạt được trong việc đưa lạm phát của Mỹ trở lại mức mục tiêu từ mức cao nhất trong bốn thập kỷ được ghi nhận vào năm ngoái. Lạm phát có dấu hiệu đã vượt qua đỉnh điểm khi năm 2022 kết thúc, nhưng theo thước đo ưu tiên của Fed, nó vẫn cao gần gấp ba lần mục tiêu 2%.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Những gói cước 4G VinaPhone trả trước hấp dẫn không nên bỏ lỡ

(VnMedia) - Với gói cước 4G của VinaPhone, bạn sẽ thỏa sức lướt web, gọi điện nội mạng và ngoại mạng mà không lo về giá cả. Đặc biệt, chi phí rất hợp lý và phù hợp với mọi đối tượng.

Giá vàng lại đảo chiều tăng cao 

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (19/4) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã bật tăng hơn 12 USD/ounce sau phiên giảm sâu trước đó. Trong nước, giá vàng nhẫn tròn trơn vẫn đang duy trì ở dưới mức 77 triệu đồng/lượng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hạn chế tiếp xúc giữa người dân, doanh nghiệp với hải quan

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải châu Á 2024

(VnMedia) - Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, giải U23 châu Á 2024.

Giá vàng bất ngờ giảm sâu sau nhiều phiên tăng cao

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (18/4) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã bất ngờ giảm sâu tới hơn 16 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng rơi xuống dưới mức 77 triệu đồng/lượng.