Giám đốc IMF dự báo năm 2023 tiếp tục là “một năm khó khăn”

0
0

 - Mặc dù giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu là 2,7% nhưng Giám đốc điều hành Tổ chức Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cho rằng năm 2023 tiếp tục là một “năm khó khăn” đối với nền kinh tế toàn cầu và lạm phát vẫn ở mức cao.

Người đứng đầu Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) – bà Kristalina Georgieva
Người đứng đầu Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) – bà Kristalina Georgieva

Người đứng đầu Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) – bà Kristalina Georgieva hôm qua (12/1) cho biết quỹ này dự kiến ​​sẽ không hạ dự báo tăng trưởng, giữ nguyên mức dự báo 2,7% trước đó cho năm 2023. Bà Georgieva  lưu ý rằng những lo ngại về giá dầu tăng đột biến đã không thành hiện thực và thị trường lao động vẫn mạnh.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết năm 2023 sẽ là một "năm khó khăn" nữa đối với nền kinh tế toàn cầu và lạm phát vẫn ở mức cao, nhưng bà không mong đợi một năm nữa sẽ có những đợt hạ dự báo tăng trưởng liên tiếp như năm ngoái, trừ khi có những diễn biến bất ngờ.

“Tăng trưởng tiếp tục chậm lại vào năm 2023,” bà Georgieva đã nói như vậy với các phóng viên tại trụ sở của IMF ở thủ đô Washington, Mỹ. "Phần tích cực hơn của bức tranh là khả năng phục hồi của thị trường lao động. Miễn là mọi người được tuyển dụng, có việc làm thì ngay cả khi giá cả tăng cao, mọi người vẫn chi tiêu ... và điều đó giúp ích cho hiệu suất."

Người đứng đầu Tổ chức Tiền tệ Quốc tế nói thêm rằng IMF không chờ đợi có bất kỳ sự hạ dự báo tăng trưởng lớn nào. "Đó là tin tốt", bà Georgieva nhấn mạnh.

Theo Giám đốc IMF Georgieva, IMF dự kiến ​​​​sự suy giảm trong tăng trưởng toàn cầu sẽ "chạm đáy" và "quay đầu tăng trở lại vào cuối năm 2023 và sang năm 2024".

Bà Georgieva cho biết có nhiều hy vọng rằng Trung Quốc - quốc gia trước đây đóng góp khoảng 35% đến 40% tăng trưởng toàn cầu, nhưng đã có kết quả "đáng thất vọng" vào năm ngoái - sẽ một lần nữa đóng góp vào tăng trưởng toàn cầu, có thể là từ giữa năm 2023. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào việc Bắc Kinh không thay đổi hướng đi và bám sát kế hoạch từ bỏ chính sách zero COVID của nước này, nhà lãnh đạo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho hay.

Bà Georgieva cho rằng Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới - có thể sẽ hạ cánh một cách nhẹ nhàng và sẽ chỉ bị suy thoái nhẹ nếu rơi vào suy thoái kỹ thuật.

Tuy nhiên, bà Georgieva cho biết sự bất ổn lớn vẫn còn, bao gồm một sự kiện khí hậu quan trọng, một cuộc tấn công mạng lớn hoặc nguy cơ leo thang trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, chẳng hạn như thông qua việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta hiện đang ở trong một thế giới dễ bị sốc hơn và chúng ta phải cởi mở rằng có thể có những rủi ro mà chúng ta thậm chí không nghĩ tới,” vị quan chức của IMF đã nói như vậy. "Đó là toàn bộ vấn đề của những năm qua. Điều không tưởng đã xảy ra hai lần."

Bà Georgieva viện dẫn những lo ngại về tình trạng bất ổn xã hội đang gia tăng ở Brazil, Peru và các quốc gia khác, và tác động của việc thắt chặt các điều kiện tài chính vẫn chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn "ngoan cố" và các ngân hàng trung ương nên tiếp tục gây sức ép để ổn định giá cả, bà Georgieva nói thêm.

Với dự đoán nói trên, IMF có vẻ lạc quan hơn Ngân hàng Thế giới về triển vọng của nền kinh tế trong năm nay. Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã bày tỏ lo ngại rằng “những cú sốc bất lợi hơn nữa” có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái trong năm 2023, trong đó các quốc gia nhỏ đặc biệt dễ bị tổn thương.

Cảnh báo trên được đưa ra trong một bản tóm tắt của báo cáo “Triển vọng Kinh tế Toàn cầu” hai năm một lần sẽ được phát hành hôm 10/1. Ngân hàng Thế giới cho rằng, ngay cả khi không có một cuộc khủng hoảng nào khác, tăng trưởng toàn cầu trong năm nay “dự kiến ​​sẽ giảm tốc mạnh, phản ánh sự thắt chặt chính sách đồng bộ nhằm kiềm chế lạm phát rất cao, điều kiện tài chính xấu đi và sự gián đoạn liên tục do cuộc chiến của Nga ở Ukraine”.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Hôm nay (24/4), thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

(VnMedia) - Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường phổ thông sẽ tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống Quản lý thi từ ngày 24-28/4. Các trường lập và giao tài khoản cho thí sinh từ ngày 24- 26/4.

Giá vàng tiếp tục giảm sâu, xuống đáy 3 tuần 

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (24/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm tới hơn 10 USD/ounce lao xuống mức đáy 3 tuần. Đây là phiên đi xuống thứ 2 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

6 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp 70 năm ngày giải phóng Thủ đô

(VnMedia) - Ngày 23/4, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) tại Thủ đô Hà Nội.

Lỗ hổng GitHub đang bị lạm dụng để phát tán mã độc

(VnMedia) - Một lỗ hổng GitHub hoặc có thể là một tính năng theo thiết kế đang bị các tác nhân đe dọa lợi dụng để phát tán phần mềm độc hại bằng cách sử dụng các URL được liên kết với kho lưu trữ của Microsoft.

Tận hưởng các chương trình giải trí đặc sắc với mức giá hấp dẫn khi thanh toán trên VNPT Money

(VnMedia) - Khách hàng tạo tài khoản và mua gói cước Ứng dụng MyTV (gói cước sử dụng với mọi nhà mạng Internet/4G/5G tại VN) sẽ được giảm ngay 50% giá cước vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần từ nay đến ngày 27/4, khi thanh toán trên ứng dụng VNPT Money.