Điểm sáng đầu tư hạ tầng đô thị tại Hải Phòng

0
0

- Trong năm 2022, Hải Phòng đã khởi động hàng loạt các dự án hạ tầng quan trọng để xây dựng diện mạo đô thị khang trang, hiện đại. Các thương hiệu bất động sản lớn cũng góp phần tô điểm vẻ đẹp đô thị Hải Phòng khi bắt tay xây dựng những công trình mang tính biểu tượng.

Theo nghị quyết của HĐND thành phố, Hải Phòng có 29 dự án trọng điểm được triển khai trong năm 2022. Các dự án này bao gồm 13 dự án sử dụng vốn ngân sách, 16 dự án vốn ngoài ngân sách) bao gồm 5 dự án dự kiến hoàn thành, 21 dự án dự kiến khởi công, 3 dự án trọng điểm từ năm 2021 chuyển sang. Trong đó, dự án tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt sẽ góp phần phát triển không gian đô thị, hướng tới mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành đô thị hiện đại, văn minh trong khu vực ASEAN và châu Á.

Dự án tổ hợp 5 sao tại khu vực chợ Sắt được động thổ vào tháng 5/2022.
Dự án tổ hợp 5 sao tại khu vực chợ Sắt được động thổ vào tháng 5/2022.

Theo UBND TP Hải Phòng, dự án tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt đang bám rất sát tiến độ dự kiến. Cụ thể, ngày 30/12/2022, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn, chủ đầu tư dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi nộp 1.092 tỷ đồng nghĩa vụ thuế vào ngân sách thành phố với hình thức nộp một lần.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng đã phối hợp với công ty May - Diêm Sài Gòn động thổ dự án vào tháng 5/2022. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai xây dựng trong 36 tháng và được đưa vào sử dụng vào năm 2025. Với ý tưởng thiết kế là "nơi gặp gỡ của những dòng sông", dự án tổ hợp TTTM 5 sao chỉnh trang khu vực chợ Sắt được các kiến trúc sư đánh giá cao và được dự đoán sẽ trở thành một biểu tượng kiến trúc - đô thị mới tại thành phố Cảng.

Ý tưởng tiến trúc công trình tại khu vực chợ Sắt được lấy cảm hứng từ những dòng chảy mang đến sự thịnh vượng cho Hải Phòng.
Ý tưởng tiến trúc công trình tại khu vực chợ Sắt được lấy cảm hứng từ những dòng chảy mang đến sự thịnh vượng cho Hải Phòng.

Năm 2021, May Diêm - Sài Gòn được lựa chọn là đầu tư dự án tại khu vực Chợ Sắt. Công ty này đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng, kiến trúc, đất đai... theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công ty đã tích cực phối hợp với UBND TP Hải Phòng trong việc bố trí khu vực kinh doanh mới đảm bảo quyền lợi cho các tiểu thương tại chợ Sắt. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng của dự án được tiến hành khẩn trương và nhận được sự ủng hộ của người dân Hải Phòng.

Điểm sáng đầu tư hạ tầng với những doanh nghiệp đóng thuế lớn như May - Diêm Sài Gòn đã góp phần vào bức tranh kinh tế rực rỡ của Hải Phòng trong năm 2022. Với việc thu ngân sách đạt trên 100.000 tỷ đồng, Hải Phòng lọt top 1 trong 3 địa phương có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, thành phố Cảng thành công thu hút đầu tư đạt gần 3,2 tỷ USD trong đó có gần 2,5 tỷ USD vốn FDI. Tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố Cảng đạt 12,32%, gấp khoảng 1,5 lần bình quân chung cả nước và thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

P.V


Ý kiến bạn đọc


VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.

Chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội: Nhiều lợi ích thiết thực cho người dân

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thường xuyên nâng cấp hệ thống, tiện ích để cung ứng các nền tảng thanh toán liên thông, cho phép xử lý tức thời và vận hành 24/7 để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp...

Bài học quan trọng từ vụ hack mật khẩu của Microsoft: Bảo mật mọi tài khoản!

(VnMedia) - Vụ hack vào Microsoft như một lời cảnh tỉnh cho các tổ chức ưu tiên triển khai bảo mật cho mọi tài khoản người dùng, nó cũng chỉ ra sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ mật khẩu.

Thủ tướng: Có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo

(VnMedia) - Trao đổi, đối thoại với thanh niên về giải pháp thể chế, công nghệ để thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo.