1% người giàu nhất nắm giữ 2/3 tài sản mới của thế giới

0
0

 - Trong hai năm qua, 1% những người giàu nhất đã tích lũy được gần 2/3 tổng số tài sản mới được tạo ra trên thế giới, một báo cáo mới của Tổ chức Oxfam được công bố ngày hôm qua (16/1) đã cho biết như vậy. Oxfam là một liên minh quốc tế của 20 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới để tìm giải pháp lâu dài cho nghèo đói và bất công.

 

Theo báo cáo, tổng cộng có 42 nghìn tỷ đô la(USD) tài sản mới đã được tạo ra kể từ năm 2020, với 26 nghìn tỷ đô la hay 63% trong số đó được tích lũy bởi 1% những người siêu giàu. 16 nghìn tỷ USD còn lại được chia cho phần còn lại của thế giới.

Báo cáo được công bố vào ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, cho biết: “Một tỷ phú kiếm được khoảng 1,7 triệu đô la cho mỗi 1 đô la tài sản toàn cầu mới mà một người thuộc nhóm 90% dưới đáy kiếm được”.

Tài sản của các tỷ phú đã tăng thêm 2,7 tỷ đô la mỗi ngày trong hai năm qua, báo cáo cho hay. Điều này diễn ra sau một thập kỷ đạt được những thành tựu lịch sử với số lượng các tỷ phú và sự giàu có của các tỷ phú đã tăng gấp đôi trong mười năm qua.

Nghiên cứu của Oxfam nhấn mạnh rằng tài sản của các tỷ phú tăng vọt vào năm 2022 nhờ lợi nhuận từ thực phẩm và năng lượng tăng nhanh. Theo báo cáo của Oxfam, 95 tập đoàn thực phẩm và năng lượng đã tăng hơn gấp đôi lợi nhuận của họ vào năm ngoái. Đồng thời, ít nhất 1,7 tỷ người lao động hiện đang sống ở các quốc gia có lạm phát cao hơn tiền lương và hơn 820 triệu người - khoảng 1/10 số dân trên Trái đất - đang bị đói, Oxfam nhấn mạnh.

“Trong khi những người bình thường đang chật vật hàng ngày để đảm bảo có được những thứ thiết yếu như thức ăn, thì những người siêu giàu đang có được mọi thứ ngoài sức tưởng tượng. Chỉ mới bắt đầu trong 2 năm qua, thập kỷ này đã đang định hình là thập kỷ tốt nhất cho các tỷ phú – một sự bùng nổ dữ dội của những người giàu nhất thế giới trong thập niên 20”, bà Gabriela Bucher - Giám đốc điều hành của Oxfam International cho biết. Bà Bucher nói thêm rằng “đánh thuế những người siêu giàu và các tập đoàn lớn là cánh cửa thoát khỏi những cuộc khủng hoảng chồng chéo ngày nay.”

 “Đã đến lúc chúng ta phá bỏ quan điểm hoang đường mà nhiều người vẫn muốn tin là việc cắt giảm thuế cho những người giàu nhất sẽ giúp tài sản của họ bằng cách nào đó sẽ được 'nhỏ giọt' xuống cho những người khác. Bốn mươi năm cắt giảm thuế cho giới siêu giàu đã chỉ ra rằng thủy triều dâng lên không nâng tất cả các con tàu – chỉ nâng các siêu du thuyền,” bà Bucher kết luận.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Tận hưởng các chương trình giải trí đặc sắc với mức giá hấp dẫn khi thanh toán trên VNPT Money

(VnMedia) - Khách hàng tạo tài khoản và mua gói cước Ứng dụng MyTV (gói cước sử dụng với mọi nhà mạng Internet/4G/5G tại VN) sẽ được giảm ngay 50% giá cước vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần từ nay đến ngày 27/4, khi thanh toán trên ứng dụng VNPT Money.

Cẩn trọng với trend “đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan”

(VnMedia) - Những ngày qua, cộng đồng mạng “dậy sóng” với trào lưu truy tìm 673 ngàn tỷ của bà Trương Mỹ Lan ngoài biển, chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dùng mạng xã hội nên cẩn trọng với trend này...

Giá vàng đột ngột giảm sâu

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (23/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đột ngột giảm tới hơn 55 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ở mức dưới 77 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra lúc cuối phiên làm việc hôm qua.

Tái diễn thủ đoạn mạo danh công an thực hiện cuộc gọi rác yêu cầu đăng ký, cập nhật định danh điện tử

(VnMedia) - Nhiều người dân phản ánh lại nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, mạo danh cơ quan công an yêu cầu tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VneID hay cung cấp thông tin cá nhân để yêu cầu đăng ký, cập nhật định danh điện tử với mục đích lừa đảo.

HOSE sẽ triển khai hệ thống giao dịch mới KRX từ ngày 2/5

(VnMedia) – HOSE sẽ chính thức triển khai hệ thống giao dịch mới KRX vận hành ngày 2/5. Dữ liệu giao dịch là cuối ngày 26/4, dựa vào kết quả kiểm thử cuồi cùng là ngày 30/4.