Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới được dự báo sẽ trượt vào suy thoái

0
0

 - Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới - Nhật Bản có khả năng rơi vào suy thoái trong năm 2023, Capital Economics mới đây đã dự báo như vậy. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát ở Nhật Bản đã leo lên mức cao nhất trong hơn 4 thập kỷ vào tháng 10, do đồng yên suy yếu mạnh và áp lực chi phí nhập khẩu.

 

Theo ông Marcel Thieliant – một nhà kinh tế cấp cao của Nhật Bản tại công ty tư vấn tài chính Capital Economics, suy thoái kinh tế sẽ “chủ yếu là do xuất khẩu giảm và cũng do tâm lý trở nên thận trọng hơn, đó là điều bạn thường thấy khi xuất khẩu bắt đầu giảm”.

Nhật Bản gần đây đã báo cáo mức thâm hụt thương mại lớn hơn dự kiến ​​là 15 tỷ USD trong tháng 10. Thống kê cho thấy xuất khẩu tăng 25,3%, chậm hơn so với mức tăng 28,9% trong cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9. Trong khi đó, nhập khẩu tăng vọt 53,5% trên cơ sở hàng năm trong tháng 10, cao hơn mức tăng trưởng 45% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng trước.

Chính phủ  Nhật Bản sẽ công bố báo cáo GDP quý 3 sửa đổi trong thời gian tới. Các nhà phân tích được Reuters thăm dò dự đoán mức giảm hàng năm là 1,1% trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Con số đó sẽ theo sau mức giảm 1,2% trong quý trước và điều này có thể có nghĩa là nền kinh tế đang hướng tới giai đoạn thường được miêu tả là suy thoái về mặt lý thuyết khi có hai quý liên tiếp tăng trưởng âm.

Ông Thieliant giả định rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tuân thủ chính sách tiền tệ cực kỳ ôn hòa và sẽ không bắt đầu tăng lãi suất cơ bản, đặc biệt là trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế.

Nhà kinh tế của Capital Economics cho biết: “Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã chỉ ra rằng họ muốn thấy lạm phát ổn định ở mức bền vững và loại lạm phát do chi phí thúc đẩy mà chúng ta đang thấy hiện nay là không bền vững”.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Hàng loạt doanh nghiệp lớn là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội cho biết, hàng loạt doanh nghiệp lớn như VNDirect, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)… là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware với hình thức, thủ đoạn giống nhau là tấn công mã hóa dữ liệu nhằm mục đích đòi tiền chuộc...

Giá vàng tiếp đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (25/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm gần 6 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

Lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 300 nghìn trang web WordPress

(VnMedia) - CERT của Nhật Bản mới đây đã cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng (CVE-2024-28890, CVSS v3: 9.8) trong Forminator có thể cho phép tin tặc từ xa tải phần mềm độc hại lên các trang web bằng cách sử dụng plugin.

Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 3,5% vào năm 2024

(VnMedia) – Ngân hàng Thế giới dự báo, lạm phát sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 3,2% năm 2023 lên 3,5% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát CPI sẽ chững lại còn 3% trong năm 2025 và 2026, dựa trên kỳ vọng giá năng lượng và nguyên liệu sẽ ổn đinh.

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024 người dân cần biết

(VnMedia) - Do liên quan đến sự điều chỉnh trong cải cách tiền lương nên có một số thay đổi về chính sách trong đó có BHYT kể từ ngày 1/7/2024.