KITA Group "chào thị trường" Hà Nội bằng dự án The Melody tại Ciputra

0
0

 - Dự án The Melody tại lô đất TM01 thuộc Khu đô thị Ciputra được xem là “phát súng” đánh dấu sự hiện diện của KITA Group, đại gia địa ốc phía Nam tại Hà Nội.

Giới thiệu về vị trí dự án Melody Ciputra trên trang Internet
Giới thiệu về vị trí dự án Melody Ciputra trên trang Internet

Vừa qua, thông tin KITA group giới thiệu dự án The Melody tại một trong những vị trí đắc địa nhất nhì Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) đã được các đơn vị môi giới bất động sản liên tục lan truyền rộng rãi.

Theo đó, vào ngày 12/7 vừa qua, KITA group cũng đã tổ chức lễ ký kết đơn vị phân phối chính thức dự án The Melody với một đơn vị phân phối có trụ sở tại Hà Nội.

Theo giới thiệu của đơn vị phân phối chính thức dự án trên thì “The Melody Ciputra là dự án có quy mô 19ha do tập đoàn Kita Group là chủ đầu tư. The Melody Hà Nội được xây dựng trên lô đấy còn sót lại trong nội khu của khu đô thị Ciputra Hà Nội. Phân khu mới nhất sắp mở bán là khu BT5 gồm 84 căn biệt thự đơn lập, liền kề có diện tích từ 140m2 - 419m2 cùng chuối tiện ích kép kín và cảnh quan thiên nhiên hoành tráng đem lại không gian sống thoải mái, cao sang khẳng định vị thế chủ nhân hứa hẹn đem lại cơm sốt bất động sản tầng thấp tại thị trưởng bất động sản của Hà Thành”.

Hiện bên ngoài khu vực ô đất TM01 thuộc KĐT Ciputra đã xuất hiện nhiều tấm pano khổ lớn giới thiệu về dự án Melody và KITA group
Hiện bên ngoài khu vực ô đất TM01 thuộc KĐT Ciputra đã xuất hiện nhiều tấm pano khổ lớn giới thiệu về dự án Melody và KITA group

Về lô đất triển khai dự án Melody, được biết, theo Quyết định 2870/QĐ-UBND ngày 26/12/2008, về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, tỷ lệ 1/500 của UBND TP Hà Nội, lô đất TM01 có diện tích 19.704m2, chức năng là trung tâm thương mại, diện tích xây dựng là 7.330m2, mật độ xây dựng 37,2%, tầng cao trung bình là 15,7 tầng, tầng cao đối đa là 31 tầng.

Tháng 12/2015, UBND TP Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu H2-1, lô đất TM01 ký hiệu B3-N08 có chức năng là đất nhóm nhà ở mới, với mật độ xây dựng 30-55%, tầng cao tối đa là 40 tầng.

Đến năm 2019, lô đất TM01 được đề xuất xin điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng mật độ lên 40%, tầng cao tối đa lên 40, với 3.395 căn. Trong một báo cáo vào cuối tháng 8/2019 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch này đã được UBND TP Hà Nội đồng ý về mặt nguyên tắc và được sự đồng thuận của cư dân phường Phú Thượng, UBND quận Tây Hồ.

Đứng sau dự án Melody trên lô đất TM01 tại Khu đô thị Ciputra nói trên là Công ty Cổ phần Tập đoàn Kita Group (Kita Group). KITA group là doanh nghiệp được thành lập từ tháng 12/2018, khởi điểm từ lĩnh vực buôn bán đồ uống trước khi có sự dấn thân mạnh mẽ vào lĩnh vực bất động sản.

Hiện Kita group được đánh giá là một “thế lực” mới về bất động sản khi có sự hiện diện tại nhiều dự án lớn như Stella Mega City Cần Thơ, Stella 927, Golden Hills, Stella Quốc Oai, Stella Hải Dương, Stella Ocean Park.

Về tham vọng của doanh nghiệp khi tham gia thị trường Hà Nội, chia sẻ với Markettimes, đại diện truyền thông của KITA Group cho biết với tâm huyết của nhà phát triển dự án với triết lý đặt hạnh phúc của khách hàng lên hàng đầu, KITA Group luôn chú trọng vào từng đường nét kiến trúc, tập trung vào chất lượng công trình cũng như quy hoạch tiện ích nhằm mang lại những bất động sản tốt nhất và giá trị gia tăng bền vững cho từng khách hàng. Mục tiêu mà KITA group hướng đến là xây dựng The Melody Village không những mang lại không gian sống thăng hoa cảm xúc mà còn cân bằng các giá trị tận hưởng cuộc sống.

Dù đại diện chủ đầu tư khẳng định dự án Melody Ciputra chỉ mới tổ chức giới thiệu nhưng hiện nay các thông tin rao bán đã liên tục xuất hiện trên các trang mạng rao bán bất động sản. Ảnh chụp màn hình
Dù đại diện chủ đầu tư khẳng định dự án Melody Ciputra chỉ mới tổ chức giới thiệu nhưng hiện nay các thông tin rao bán đã liên tục xuất hiện trên các trang mạng rao bán bất động sản. Ảnh chụp màn hình

Tuy chỉ mới được KITA Group giới thiệu dự án ra thị trường nhưng hiện nay các thông tin rao bán của nhiều đơn vị môi giới cho thấy các sản phẩm bất động sản biệt thự, liền kề tại dự án Melody với mức giá từ 300 triệu đồng/m2.

Hà Thành

Ý kiến bạn đọc


Xử lý đối tượng thường xuyên live stream bán hàng giả trên mạng xã hội

(VnMedia) - Mới đây, công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến đến việc sản xuất, buôn bán dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh nghi là hàng giả và thường xuyên stream bán sản phẩm này trên các trang mạng xã hội

Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo 'nóng' việc thực hiện hóa đơn điện tử bản lẻ xăng dầu

(VnMedia) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Giá vàng liên tục tăng mạnh mẽ, vượt đỉnh lịch sử

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (28/3), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng mạnh mẽ tới gần 42 USD/ounce lên mức kỷ lục. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC cũng vọt lên trên mức 81 triệu đồng/lượng ở chiều bán khi chốt phiên làm việc cuối giờ chiều qua (28/3).

VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.