Thủ tướng Australia muốn Trung Quốc dỡ bỏ các rào cản thương mại

0
0

 - Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay (11/11) cho biết ông sẽ yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dỡ bỏ hàng tỷ đô la hàng rào thương mại nếu hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp song phương đầu tiên trong tháng này.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese
Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Thủ tướng Albanese đã đưa ra phát biểu trên tại Sydney trước khi rời Australia trong ngày hôm nay để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Campuchia, sau đó là cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Indonesia, và tiếp đến là cuộc họp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Thái Lan.

Một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Australia sẽ đánh dấu sự kiện “cài đặt lại” có ý nghĩa lớn trong mối quan hệ song phương vốn đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng kéo dài 9 năm dưới thời của chính phủ bảo thủ tiền nhiệm trước đây ở Australia.

Bắc Kinh đã cấm các cuộc tiếp xúc cấp bộ trưởng giữa hai nước và áp đặt một loạt các rào cản thương mại chính thức và không chính thức đối với các sản phẩm bao gồm rượu vang, than, thịt bò, hải sản và lúa mạch của Australia trong những năm gần đây khiến các nhà xuất khẩu của Australia mất 20 tỷ đô la Australia (13 tỷ USD) mỗi năm.

Thủ tướng Albanese cho biết, một cuộc gặp với ông Tập Cận Bình "không bị đóng lại vào thời điểm này." Nhưng việc Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế là ưu tiên hàng đầu trong mục tiêu quay trở lại mối quan hệ bình thường giữa Australia và Trung Quốc.

“Các biện pháp đó không có lợi cho Australia, cho ngành công nghiệp rượu vang, ngành công nghiệp thịt và các ngành công nghiệp khác mà các lệnh trừng phạt đang nhắm tới. Nhưng các biện pháp trừng phạt cũng không có lợi cho Trung Quốc, ” Thủ tướng Albanese đã nói như vậy với Australian Broadcasting Corp.

Ông Albanese nói thêm rằng: “Đó là các biện pháp phản tác dụng”.

Khi được hỏi Trung Quốc muốn gì ở Australia để cải thiện quan hệ, Thủ tướng Albanese đã trả lời rằng: "Việc đó không phụ thuộc vào quyết định của tôi”.

“Điều tôi muốn chứng kiến trong mối quan hệ với Trung Quốc là sự hợp tác mà ở đó chúng ta ... duy trì được các giá trị của Australia – các giá trị mà chúng ta phải giữ”, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh.

Mối quan hệ song phương giữa Australia và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng vì một loạt vấn đề bao gồm yêu cầu của Australia về một cuộc điều tra độc lập liên quan đến đại dịch COVID-19, lệnh cấm gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia vào mạng 5G của Australia vì lý do an ninh và các luật gần đây cấm can thiệp bí mật của nước ngoài vào chính trị trong nước.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Hủy phiên đấu thầu vàng lần thứ hai trong tuần

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. 

Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

(VnMedia) - "Chuyển đổi số đã 'đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người', chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Hàng loạt doanh nghiệp lớn là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội cho biết, hàng loạt doanh nghiệp lớn như VNDirect, PVOIL… là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware với hình thức, thủ đoạn giống nhau là tấn công mã hóa dữ liệu nhằm mục đích đòi tiền chuộc...

Giá vàng tiếp đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (25/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm gần 6 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

Lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 300 nghìn trang web WordPress

(VnMedia) - CERT của Nhật Bản mới đây đã cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng (CVE-2024-28890, CVSS v3: 9.8) trong Forminator có thể cho phép tin tặc từ xa tải phần mềm độc hại lên các trang web bằng cách sử dụng plugin.